KTS dự kiến giảm giá mua mía

(ĐTCK) Theo CTCK Đường Kon Tum (KTS), niên vụ sản xuất 2014 - 2015, công tác tiêu thụ sản phẩm đường của KTS gặp nhiều khó khăn. Do thừa cung đường nên giá đường thế giới luôn ở mức thấp, từ 420 USD/tấn (tháng 11/2014) xuống quanh mức 390 USD/tấn (tháng 12/2014) và còn 379,1USD/tấn (ngày 2/1/2015). 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong nước, do dư cung và đường nhập lậu qua biên giới với giá rẻ nên từ khi vào mùa tiêu thụ đến hết tháng 12/2014, giá bán đường của các công ty, nhà máy trong khu vực Miền Trung, Tây Nguyên đều ghi nhận mức giảm. Hiện tại, tình hình tiêu thụ tại KTS vẫn chậm. Công tác tiêu thụ đường trong năm 2015 dự báo vẫn khó khăn, giá đường khó có thể tăng trở lại, thậm chí có khả năng tiếp tục giảm.

Trước tình hình này, KTS đề xuất thay đổi cơ chế giá, giá bán được xác định theo thị trường so với đường cùng loại trong khu vực và tùy vào từng thời điểm. Với sản lượng đường theo kế hoạch vụ 2014 - 2015, Công ty thực hiện tiêu thụ theo phương án trên là 15.000 tấn, số lượng còn lại tiêu thụ cho các khách hàng và thị trường khác.  

Tin bài liên quan