HAR cam kết không tăng vốn, tập trung vào lĩnh vực bất động sản cho thuê

HAR cam kết không tăng vốn, tập trung vào lĩnh vực bất động sản cho thuê

(ĐTCK) Sáng nay, tại ĐHCĐ thường niên, ông Nguyễn Nhân Bảo, Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điển (HAR) cam kết, trong năm 2016-2017, Công ty sẽ cắt bỏ hết các lĩnh vực kinh doanh khác để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là bất động sản cho thuê và dịch vụ liên quan.

Ông Bảo cũng khẳng định trong thời gian trên, HAR sẽ không tăng vốn điều lệ và vẫn có thể thực hiện được kế hoạch kinh doanh tích lũy tài sản.

Theo kế hoạch 2016, HAR dự kiến doanh thu đạt 180 tỷ đồng; lợi nhuận 48 tỷ đồng.

Trong 5 năm tới, HAR đặt chiến lược tích lũy tài sản khá tham vọng. Năm 2015, HAR sở hữu vận hành trên 200 căn hộ cho thuê. Năm 2016, sẽ khai thác và vận hành 400 căn hộ, năm 2017 là 800, năm 2018 là 1.000 và năm 2020 là 2.000 căn hộ.

Phân khúc sản phẩm của HAR đang có nhu cầu tăng trưởng do tác động của các hiệp định thương mại, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng kéo theo lượng chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam tăng lên, đây là một trong các đối tượng khách hàng trọng tâm của HAR.

Bên cạnh đó, ông Bảo cũng cho biết, việc thoái vốn khỏi các công ty con trong thời gian qua đều có lợi nhuận và không gây thiệt hại cho HAR.

Tin bài liên quan