Habeco họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ảnh: H.T.

Habeco họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ảnh: H.T.

Habeco thay loạt lãnh đạo cấp cao

Cổ đông Habeco bầu mới 3 thành viên vào HĐQT, trong đó ông Trần Đình Thanh làm chủ tịch HĐQT và ông Ngô Quế Lâm giữ chức tổng giám đốc.

Ngày 28/6, Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Hà Nội  -Habeco (BHN - HOSE) tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với nội dung quan trọng là bầu thay thế nhân sự cấp cao.

HĐQT đã trình cổ đông miễn nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017, và bầu bổ sung các thành viên mới. 

Trong số thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm có ông Đỗ Xuân Hạ - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc.

Ba thành viên HĐQT được bầu thay thế, gồm ông Trần Đình Thanh - Phó tổng giám đốc và ông Ngô Quế Lâm - Phó tổng giám đốc, quyền điều hành Habeco.

Cổ đông chiến lược Carlsberg vẫn giữ một ghế trong thành phần HĐQT Habeco nhiệm kỳ này, ông Stefano Clini – Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại Carlsberg Việt Nam. 

Với quyết định miễn nhiệm, bầu mới lần này, đại hội đồng cổ đông đã bầu ông Trần Đình Thanh giữ chức chủ tịch HĐQT và Ngô Quế Lâm làm tổng giám đốc. 

Trong động thái thay đổi nhân sự cấp cao trước đó, giữa tháng 6, Bộ Công Thương đã quyết định về thay thế người đại diện 81,79% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.

Theo đó, ông Trần Đình Thanh sẽ thay Chủ tịch HĐQT Đỗ Xuân Hạ làm người đại diện vốn Nhà nước và phụ trách Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Habeco, giữ 96,86 triệu cổ phần, tương đương 41,79% vốn điều lệ.

Ông Ngô Quế Lâm được Bộ Công Thương giao nắm giữ 92,72 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ.

Việc thay đổi, củng cố nhân sự cấp cao được kỳ vọng sẽ giúp Habeco vượt qua khó khăn, thách thức và lấy lại vị thế doanh nghiệp bia dẫn đầu trên thị trường. 

Theo kế hoạch, Habeco sẽ di dời nhà máy 183 Hoàng Hoa Thám, cũng như tiếp tục lộ trình thoái vốn tại loạt công ty con, lĩnh vực ngoài ngành.

Giải thích điều này trước cổ đông, ông Trần Đình Thanh cho biết, theo quy hoạch của Hà Nội khu vực trên không được đặt nhà máy sản xuất, đổi công năng sử dụng thành công viên cây xanh, bảo tàng... Vì vậy, doanh nghiệp sẽ di chuyển nhà máy sản xuất bia hiện tại sang Mê Linh và dự kiến xây bảo tàng bia tại khu đất này. 

Nhìn nhận công tác thị trường, marketing thời gian qua còn nhiều bất cập, ông Thanh cho hay, doanh nghiệp sẽ kiện toàn các công ty thương mại, củng cố lại. "Chúng tôi sẽ quyết tâm cải tổ công tác thị trường, quy hoạch lại các phòng, ban nhằm tiết kiệm chi phí, tối ưu hoá hiệu quả", ông Thanh thông tin.

Cũng trả lời câu hỏi của cổ đông về kế hoạch ra sản phẩm bia chai 355 ml thay thế loại 450 ml, lãnh đạo Habeco giải thích, mỗi sản phẩm có vòng đời nhất định và sản phẩm 450 ml đã đem lại giá trị lợi ích lớn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, xu hướng hiện nay người dùng thích uống loại chai nhỏ, tiện dụng hơn, nên việc cho ra đời sản phẩm dung tích nhỏ, thay thế là hoàn toàn phù hợp.

Về kế hoạch tăng giá bán trước việc thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 65%, ông Thanh khẳng định, việc tăng giá hay không sẽ được cân đối trên cơ sở cân đối doanh thu, lợi nhuận, sản lượng tiêu thụ.

Năm 2017, tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 481,9 triệu lít, doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính 7.867,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 658 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 2.047 tỷ.

Kế hoạch 2018, doanh nghiệp này dự kiến tiêu thụ 500 triệu lít, trong đó có 496,3 triệu lít bia, tăng 3,7% so với cùng kỳ và thu được 811,4 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 28% và mức chia cổ tức dự kiến 20%.

Tin bài liên quan