Chứng khoán Daiwa (Nhật Bản) nâng sở hữu tại SSI lên 15%

Chứng khoán Daiwa (Nhật Bản) nâng sở hữu tại SSI lên 15%

(ĐTCK) Tập đoàn chứng khoán Daiwa của Nhật Bản sẽ đầu tư tổng cộng gần 20 tỷ yen (177 triệu USD) vào SSI và Ngân hàng Đầu tư Affin Hwang của Malaysia, bắt đầu các hoạt động tại một khu vực được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng lâu dài.

Theo Asia.nikkei.com, Công ty Daiwa của Nhật Bản sẽ chi vài tỷ yen để tăng cổ phần của họ trong Công ty chứng khoán Saigon - SSI từ 10% lên 15%, theo đó cho phép tập đoàn Daiwa có tiếng nói lớn hơn trong việc quản lý. Hai công ty này đã bắt đầu thực hiện thỏa thuận về vốn và kinh doanh từ năm 2007.

Ngoài ra, tập đoàn Daiwa cũng sẽ mua cổ phần của Ngân hàng Đầu tư Affin Hwang của Malaysia với sự thỏa thuận nhiều khả năng sẽ đạt được sớm nhất trong tháng này. 

Dự kiến, Daiwa sẽ chi hơn 10 tỷ yen cho khoảng 20% cổ phần của ngân hàng trên.

Affin Hwang và Daiwa đã thiết lập quan hệ đối tác doanh nghiệp từ cuối năm 2013 và đã đạt được một số thành công trong các dự án như cung cấp thông tin về các cổ phiếu ở Malaysia cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Hai bên có kế hoạch hợp tác đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, trong đó có tư vấn về thu mua và bảo hiểm nợ./.

Tin bài liên quan