Ảnh Internet

Ảnh Internet

Xả thêm quỹ bình ổn để giữ giá xăng sau Tết

Liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định nâng mức sử dụng Quỹ bình ổn để tránh việc tăng giá xăng, trong khi các mặt hàng dầu được điều chỉnh giảm giá.

Giá bán lẻ xăng RON 92 theo đó vẫn được giữ ở mức phổ biến là 17.590 đồng một lít, xăng E5 là 17.320 đồng. Để giảm áp lực lên giá cơ sở trong bối cảnh giá thế giới tăng cao, cơ quan quản lý cho phép tăng mức sử dụng quỹ bình ổn với các mặt hàng này là 569 và 577 đồng một lít (trước đó là 503 và 514 đồng).

Trong khi đó, các mặt hàng dầu được yêu cầu giảm giá: dầu diesel giảm 25 đồng, dầu hỏa giảm 80 đồng một lít trong khi madút hạ 417 đồng một kg.

Mức sử dụng quỹ bình ổn không thay đổi, dao động trong khoảng 250-550 đồng một lít, kg. Như vậy, từ 16h hôm nay (3/2), giá bán lẻ dầu diesel sẽ không cao hơn 14.022 đồng một lít; dầu hỏa không quá 12.520 đồng một lít và dầu madút là 11.206 đồng một kg.

Quyết định xả thêm quỹ bình ổn giá xăng dầu được đưa ra trong bối cảnh giá thế giới tiếp tục tăng trong giai đoạn đầu năm 2017. Tại thị trường Singapore, bình quân giá thành phẩm xăng RON 92 trong vòng 15 ngày qua đạt 67,102 USD một thùng (so với mức 66,707 USD của kỳ điều hành trước). Tuy tăng mức sử dụng nhưng trích quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn ở mức 300 đồng một lít.

Qua 3 kỳ điều hành từ tháng 1/2017, cơ quan quản lý đều yêu cầu giữ giá xăng bán lẻ trong nước, mà chỉ điều chỉnh các mặt hàng dầu và dùng các công vụ bình ổn giá. Trước đó trong năm 2016, giá xăng trong nước đã qua 23 lần điều chỉnh với 13 lần tăng và 10 lần giảm.

Tin bài liên quan