Vững đà tăng trưởng kinh tế, TTCK sẽ vững

Vững đà tăng trưởng kinh tế, TTCK sẽ vững

(ĐTCK) Chính phủ vừa họp phiên thường kỳ tháng 5/2018 để đánh giá tình hình kinh tế 5 tháng đầu năm 2018. Theo Văn phòng Chính phủ, kinh tế 5 tháng qua tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,7% (cùng kỳ năm 2017 tăng 6,6%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (đã loại trừ yếu tố giá) tăng 8,3%, trong khi cùng kỳ năm trước tăng 7,5%; khách du lịch đạt trên 6,71 triệu lượt khách, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước...

Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê cũng vừa công bố những con số cho thấy nhiều khó khăn, thách thức mà nền kinh tế đang đối mặt có xu hướng gia tăng. Chẳng hạn, 5 tháng đầu năm nay, nền kinh tế xuất siêu 3,39 tỷ USD, nhưng riêng tháng 5/2018 ước nhập siêu 500 triệu USD sau 4 tháng đầu năm liên tiếp xuất siêu.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018 tăng 0,55% so với tháng liền trước. Ðây là tháng 5 có CPI tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây, mặc dù liều lượng các giải pháp phục vụ cho tăng trưởng kinh tế cao chưa nhiều. CPI bình quân 5 tháng đầu năm nay tăng 3,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2017…

Những khó khăn, thách thức đó đang phản ánh rõ nét hơn vào bức tranh hoạt động của doanh nghiệp, vốn là lực lượng đóng góp trọng yếu vào tăng trưởng kinh tế.

Trong tháng 5, cả nước có 11.027 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 104.800 tỷ đồng, giảm 24% về số doanh nghiệp và giảm 21,5% về số vốn đăng ký so với tháng liền trước; có 6.855 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 11,7%. Tính chung 5 tháng qua, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 33.399 doanh nghiệp, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước...

Ngoài yếu tố chu kỳ, đồng thời chịu tác động bởi những yếu tố bất thuận của bối cảnh kinh tế và TTCK quốc tế, những thách thức mà nền kinh tế đang đối mặt đã khiến “phong vũ biểu” đo lường sức khỏe của nền kinh tế là TTCK khá lao đao trong mấy tuần gần đây.

Theo Bộ Tài chính, tính từ thời điểm VN-Index đạt đỉnh cao nhất lịch sử (ngày 9/4/2018), đến ngày 24/5/2018, chỉ số này đã giảm 18%. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá mạnh trong tháng 5, khi đến ngày 23/5, giá trị bán ròng của khối ngoại là 4.229 tỷ đồng. Tổng mức huy động vốn trên thị trường 5 tháng đầu năm giảm 32% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 90.000 tỷ đồng...

Cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đang chờ sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Chính phủ sẽ có những cách thức mới, quyết liệt mới của các cấp, các ngành trong bổ sung cơ chế mới để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, cũng như tổ chức triển khai các chính sách đã có để phát huy những mặt mạnh của nền kinh tế, đồng thời hóa giải căn cơ các khó khăn, thách thức, qua đó giúp nền kinh tế tăng trưởng ở mức cao và bền vững về dài hạn.

Chỉ khi nền kinh tế vững đà tăng trưởng và bật lên, “phong vũ biểu” là TTCK mới có thể khởi sắc vững vàng.

Tin bài liên quan