Vĩnh Phúc kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và đón Huân chương Lao động hạng nhất

(ĐTCK) Tối 28/12, tại Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/1/1997 - 1/1/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Vĩnh Phúc kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và đón Huân chương Lao động hạng nhất

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương; đại diện một số Đại sứ quán tại Việt Nam và các nhà đầu tư tại địa phương.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tại diễn văn khai mạc, sau 20 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Phúc đã vươn lên trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và có đóng góp cho ngân sách Trung ương.

Đánh giá cao các nỗ lực và thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, tập trung quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh cần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tiếp tục phấn đấu cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện cho người dân, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn; tạo môi trường và động lực mới cho phát triển, chủ động đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; khai thác tốt các tiềm năng để phát huy các thế mạnh của tỉnh.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Tin bài liên quan