Ảnh: Lê Toàn

Ảnh: Lê Toàn

Thương mại Việt Nam – Nam Phi năm 2017 tăng lên 1,5 tỷ USD

(ĐTCK) Văn phòng Lãnh sự Nam Phi tại TP.HCM vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 24 năm ngày Quốc khánh Nam Phi (27/4/1994 – 27/4/2018) với sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nam Phi tại Việt Nam - ông Mpetjane Kgaogelo Lekgoro; cùng lãnh đạo các tỉnh thành: TP.HCM, Tây Ninh, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh, Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên; Tổng lãnh sự quán các nước; cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam…

Theo Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Ngài  Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, những năm gần đây, cùng với  những cuộc viếng thăm cấp cao từ cả hai bên thì tăng trưởng kim ngạch thương mại hai nước cũng đã tăng từ trên 700 triệu USD vào năm 2012 lên trên 1.5 tỉ USD vào năm 2017.

Dấu ấn du lịch tiếp tục phát triển giữa hai nước khi mà cả người Nam Phi và người Việt Nam bắt đầu khám phá về di sản văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhau….

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP.HCM cũng  khẳng định năm 2018 là năm đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Nam Phi. 

Dịp này, bà Đỗ Thị Kim Liên trao tặng hơn 5 tỷ đồng đến các địa phương còn nhiều khó khăn như Tây Ninh, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh, Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên và một số trung tâm bảo trợ xã hội trẻ thiệt thòi…

Được biết, Chính phủ Nam Phi đánh giá cao vai trò của bà Đỗ Thị Kim Liên, người đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Cộng hòa Nam Phi và Việt Nam thông qua việc khởi xướng và tổ chức nhiều chương trình giao lưu và các hoạt động hỗ trợ, kết nối và xúc tiến thương mại giữa 2 nước Việt Nam – Nam Phi hiệu quả trong thời gian qua. Trước đó, Bà Liên đã nhận Thư khen từ Chính phủ Nam Phi vì những đóng góp tích cực quảng bá xây dựng hình ảnh Nam Phi tại Việt Nam.

Tin bài liên quan