Thủ tướng yêu cầu báo cáo tiến độ giải quyết vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh trước ngày 30/8

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tiến độ giải quyết vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh trước ngày 30/8

(ĐTCK) Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều tối nay (ngày 2/8), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời nhiều câu hỏi của báo giới về kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến quá trình bổ nhiệm nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Các dấu hiệu vi phạm liên quan đến bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng là điển hình cho những bất cập, tồn tại kéo dài trong công tác cán bộ, nên cần phải được xử lý nghiêm và chấn chỉnh, đặc biệt là cần điều tra, xem xét rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cùng với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra vụ việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao trực tiếp Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Nội vụ kiểm tra kết luận đúng sai theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

“Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm điểm, làm rõ vụ việc theo chủ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng thời báo cáo kết quả xử lý lên Thủ tướng trước ngày 30/8/2016...”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết thêm, Bộ Nội vụ đang kiểm điểm, xem xét quy trình bổ nhiệm đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Sau khi có kết quả cuối cùng sẽ thông báo công khai.

“Công tác xử lý cán bộ phải xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng. Ai vi phạm, lợi dụng việc đề bạt, thuyên chuyển cán bộ, thì đều bị xử lý theo quy định của pháp luật…”, ông Dũng nói.

Tin bài liên quan