Tháng 11, CPI tại Hà Nội nhích nhẹ 0,04%

Tháng 11, CPI tại Hà Nội nhích nhẹ 0,04%

(ĐTCK) Cục thống kê TP Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố tháng 11/2015. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng Hà Nội tháng 11 tăng 0,04% so tháng trước và tăng 0,76% so với cùng kỳ.

Trong đó, nhóm hàng nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng có đóng góp khá lớn với mức tăng 0,37% so với tháng trước. Nguyên nhân do trong tháng, Hà Nội đã tăng giá nước sạch.

Bên cạnh đó, so giá gas tăng từ ngày 1/11 khiến nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cũng có cùng mức tăng 0,37%.

Ngoài ra, trong rổ tính chỉ số chung còn có 5 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so với tháng trước, trong đó, nhóm giáo dục có mức tăng thấp nhất chỉ 0,01%.

Ở chiều ngược lại, có 3 nhóm hàng làm chỉ số giá giảm. Trong đó, nhóm có quyền số cao nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,04%.

Nhóm giao dịch tiếp tục chịu tác động từ 2 đợt điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 19/10 và ngày 3/11 khiến giá này có mức giảm 0,42%.

Còn lại, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,26%.

Hai nhóm hàng không được xếp vào rổ tính chỉ số giá là vàng và USD có diễn biến trái chiều, trong khi vàng tăng 0,1% thì USD lại giảm 0,38% so với tháng trước.

Tin bài liên quan