Tháng 11, CPI Hà Nội giảm nhẹ 0,3%

(ĐTCK) Cục Thống kê TP Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 11 với mức giảm nhẹ 0,3% so tháng trước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong 11 nhóm hàng được tính chỉ số giá, có 3 nhóm hàng giảm. Đáng chú ý, nhóm giao thông giảm tới 2,93% là nguyên chính khiến chỉ số giá tiêu dùng của tháng giảm nhẹ.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng giá xăng, dầu liên tiếp giảm.

Bên cạnh đó, nhóm hàng nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,84% do việc giảm giá dầu hỏa và giảm giá ga.

Nhóm có quyền số cao nhất trong cơ cấu tính CPI là hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm 0,11%.

Ngoài 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm thì có 1 nhóm hàng ngữ nguyên bằng tháng trước và 7 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, với mức tăng từ 0,02 đến 0,42%.

Hai nhóm hàng không nằm trong rổ các mặt hàng tính chỉ số giá là vàng và USD tiếp tục diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số giá vàng tiếp tục giảm 1,22% so tháng trước thì chỉ số USD tăng 0,21%.

Tin bài liên quan