Người dân xếp hàng làm thủ tục hàng không sáng 29/4 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.B.

Người dân xếp hàng làm thủ tục hàng không sáng 29/4 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.B.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc ngày thứ 2 nghỉ lễ 30/4

Ngày thứ 2 dịp nghỉ lễ 30/4, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn quá tải người dân về quê, đi du lịch. Các khu vực làm thủ tục luôn ùn ứ.

Ngày 29/4, dòng người vẫn tiếp tục ra sân bay Tân Sơn Nhất để về quê, đi du lịch khiến các khu vực làm thủ tục luôn quá tải. 

Từ 3h30 sáng 29/4, khu vực làm thủ tục của hãng hàng không Vietjet Air đã đông khách. Dịp này hãng khai thác hết đảo, quầy phục vụ hành khách và trang bị thêm hơn 20 máy làm thủ tục tự động nhưng vẫn quá tải. 

Ở khu vực làm thủ tục hành lý các chuyến bay đến các điểm du lịch, nghỉ mát nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... luôn đông nghẹt. Người dân xếp hàng rồng rắn chờ đợi.

Tình hình tương tự diễn ra ở khu vực làm thủ tục hàng không của hãng Vietnam Airlines dù dịp này hãng bố trí nhân viên hướng dẫn hành khách làm thủ tục tự động khá nhanh.

Theo ghi nhận, các quán ăn, ghế ngồi ở khu vực làm thủ tục và khu vực ga chờ lên tàu bay luôn kín người. Mỗi hành khách phải đứng xếp hàng từ 30-45 phút mới vào được khu nhà ga đợi lên tàu bay. 

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc ngày thứ 2 nghỉ lễ 30/4 ảnh 1

Nhân viên mặt đất hãng Vietjet Air kiểm tra vé hành khách lên tàu bay trong chuyến bay sớm ngày 29/4. Ảnh: Hoàng Bình.  

Dịp lễ này, Vietnam Airlines tăng thêm gần 300 chuyến bay, tương ứng gần 60.000 ghế trên 12 đường bay nội địa trong giai đoạn từ ngày 25/4 đến 4/5.

Tổng ghế cung ứng nội địa trong thời gian này đạt trên 480.000 ghế, tăng 14% so với thường lệ và 4,5% so với cùng kỳ, tăng tập trung chủ yếu trên các đường bay du lịch trọng điểm là Hà Nội/Sài Gòn - Đà Nẵng, Hà Nội/Sài Gòn - Phú Quốc, Hà Nội - Nha Trang.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc ngày thứ 2 nghỉ lễ 30/4 ảnh 2

 Trung bình mỗi hành khách mất 30-45 phút để hoàn thành thủ tục hàng không, thủ tục an ninh sáng 29/4. Ảnh: H.B.

Đại diện Vietjet Air cho biết hãng này đã lên phương án tăng cường 200 chuyến bay, với 46.000 ghế đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt… cũng như các điểm đến quốc tế như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan… 

Ngày 29/4, Hãng hàng không Vietjer Air cho biết tối 28/4, cánh máy bay A321 số hiệu VN-A637 từ Cam Ranh - Hải Phòng đã va chạm vào chim. Việc bị chim va khiến nhiều chuyến bay ngày 29/4 phải bị hủy. 

Cụ thể, có 7 chuyến bay phải hủy gồm VJ271 từ Hải Phòng đi TP.HCM; 2 chuyến bay VJ128, VJ116 từ TP.HCM - Hà Nội; 2 chuyến VJ139, VJ163 từ Hà Nội - TP.HCM; VJ214 từ TP.HCM đi Vinh và chuyến VJ215 từ Vinh đi TP.HCM.

Tin bài liên quan