Quảng Bình kêu gọi đầu tư vào 35 dự án trọng điểm

Chiều 14/8, tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phối tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Bình. Tại Hội nghị, tỉnh Quảng Bình đã giới thiêụ 35 dự án kêu gọi đầu tư, trọng tâm là lĩnh vực du lịch.

Chủ đề của Hội nghị xúc tiến đầu tư của Quảng Bình lần này tập trung vào lĩnh vực phát triển du lịch.

Chủ đề của Hội nghị xúc tiến đầu tư của Quảng Bình lần này tập trung vào lĩnh vực phát triển du lịch.

Một số dự án lớn nằm trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại Quảng Bình lần này gồm có Dự án Khu đô thị mới Bảo Ninh 600 tỷ, Dự án Khu Du lịch sinh thái Bảo Ninh 500 - 800 tỷ, Dự án Công viên giải trí phục vụ du lịch quốc tế Bảo Ninh 1.500- 2.000 tỷ, Dự án Du lịch cộng đồng Chày Lập 650 tỷ, Dự án Làng Du lịch sinh thái AREM 650 tỷ, Dự án Khuu Nghỉ mát và Giải trí sinh thái Phong Nha 600 tỷ, Dự án Khuu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Ninh - Hải Ninh 2.500 tỷ, Dự án Khu du lịch sinh thái nước khoáng Bang 1.200 tỷ đồng...

Về hoạt động đầu tư tại Quảng Bình, tính đến hết tháng 6/2015, tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư là 320 dự án với số vốn đăng ký trên 5 tỷ USD, có 11 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 107 triệu USD. Đã triển khai thực hiện 158 dự án với tổng vốn đăng ký gần 4 tỷ USD.

Sự kiện này diễn ra cùng một chuỗi các sự kiện du lịch tại Quảng Bình. Theo đó, tối ngày 14/8, Tổ chức UNESCO trao Bằng vinh danh Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần 2, Ủy ban tỉnh Quảng Bình cũng khai mạc Lễ hội hang động tỉnh Quảng Bình năm 2015.

Trước đó, ngày 13/8, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng vừa công bố biển Nhật Lệ nằm trong tốp 10 thắng cảnh biển hấp dẫn nhất Việt Nam.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, năm 2014 Quảng Bình đã đón gần 2,8 triệu lượt, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2013, dự báo năm 2015 lượng khách đến Quảng Bình đạt trên 3,3 triệu lượt khách.

7 tháng đầu năm 2015, doanh thu khách sạn, nhà hàng, du lịch đạt 1.155,5 tỷ đồng (Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thời gian qua, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh do lợi thế có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, cơ sở hạ tầng lưu trú được đầu tư xây dựng, cũng như đưa vào khai thác các tuyến điểm du lịch mới, đặc biệt là các tuyến du lịch sinh thái.

Một số thông tin về kinh tế - xã hội Quảng Bình

* Vị trí địa lý: Cách Thủ đô Hà Nội 500km về phía Nam và cách thành phố Hồ Chí Minh 1.200km về phía Bắc, phía Tây giáp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, phía Đông giáp Biển Đông, có Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lại nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây, Quảng Bình có vị trí địa chính trị, quân sự và kinh tế đặc biệt quan trọng.

* Địa hình Quảng Bình có vùng núi, đồng bằng và vùng biển rộng, bờ biển dài, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế. Dọc bờ biển có 5 cửa sông chính và vùng đầm phá thuận lợi cho nghề nuôi trồng thủy sản.

* Vùng ngoài khơi có hệ thống gồm 5 đảo nhỏ, tạo ra những vịnh thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, vận tải biển và du lịch biển. Vùng biển Quảng Bình có ngư trường rộng lớn với nhiều loại hải sản quý hiếm. Vùng ven biển có tiềm năng rất lớn về các loại sa khoáng như titan, cát thạch anh-đây là nguồn nguyên liệu quý để sản xuất thủy tinh cao cấp phục vụ xuất khẩu.

* Quảng Bình có nhiều thắng cảnh nổi tiếng, nhiều điểm dừng chân, nghỉ dưỡng kỳ thú, như bãi tắm Đá Nhảy, biển Nhật Lệ, Vũng Chùa - Đảo Yến, vịnh Hòn La, suối nước nóng Bang, Núi Thần Đinh, di tích Bàu Tró, Khu du lịch cao cấp Sunspa resort Bảo Ninh... và hệ thống di tích lịch sử văn hoá, di tích đường Hồ Chí Minh huyền thoại như: Cha Lo, Cổng Trời, Xuân Sơn, Long Đại...

* Đặc biệt, Quảng Bình có Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng với hệ thống hang động kỳ vĩ, trong đó Sơn Đoòng được cho là hang động lớn nhất và đẹp nhất thế giới.

Tin bài liên quan