Ninh Thuận đột phá, đón gần 50.000 tỷ vốn đầu tư

5 dự án được trao Giấy chứng nhận và 5 dự án trao chủ trương đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận diễn ra sáng nay (25/3).
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng

Sáng 25/3, Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức đã chính thức diễn ra tại TP.HCM và thu hút hơn 400 đại biểu là các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Sự kiện này nằm trong chương trình hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận và TP.HCM giai đoạn 2014-2020. Và đây cũng là cơ hội để tỉnh Ninh Thuận giới thiệu tiềm năng và lợi thế của mình đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận khẳng định rằng, sự kiện này đánh dấu bươc khởi đầu trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong giai đoạn 2014-2020. Qua sự kiện này, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tại TP. HCM tìm cơ hội đầu tư vào Ninh Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng chỉ ra 3 khâu đột phá mà địa phương cần phải hướng đến bao gồm xác định tầm nhìn chiến lược và xây dựng kịch bản phát triển Ninh Thuận, cải thiện môi trường đầu tư, và đầu tư hạ tầng.

Dưới sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, UBND tỉnh Ninh Thuận đã trao giấy chứng nhận cho 5 dự án đầu tư với số vồn gần 6.000 tỷ đồng và 5 dự án trao chủ trương với tổng vốn gần 43.000 tỷ đồng.

Theo đó, 5 dự án được trao giấy chứng nhân đầu tư gồm dự án Kho xăng dầu Ninh Chữ (110 tỷ đồng) do CTCP Dầu khí Ninh Chữ đầu tư; Dự án Nhà máy điện gió Trung Nam (90MW-3.780 tỷ đồng) của CTCP Điện gió Trung Nam; Dự án mở rộng thủy điện Đa Nhim (80MW-1.925 tỷ đồng); Dự án Khu du lịch Hòn Cò - Cà Ná (110 tỷ đồng) của Công ty TNHH KDL Hoàn Mỹ...

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng chấp thuận chủ trương đầu tư cho 05 dự án gồm Dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại (1.120 tỷ đồng), Dự án Khu du lịch cao cấp Vĩnh Hy (1.600 tỷ đồng), dự án trại chăn nuôi bò sữa cao sản và xây dựng vùng nguyên liệu thức ăn cho bò (250 tỷ đồng)...

Đáng chú ý nhất là tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần xây dựng Thiên Tân (Quảng Ngãi) đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời, cung cấp điện cho lưới điện quốc gia tên gọi Thiên Tân Solar, quy mô diện tích 600ha nằm trên 3 huyện Ninh Phước, Bắc Ái và Ninh Sơn.

Ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiên Tân cho biết, dự án có công suất 300 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào 10/2016 và hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2018.

Theo ông Lập, Ninh Thuận được Chính phủ quy hoạch là trung tâm năng lượng lớn của quốc gia, kết hợp với tiềm năng về phát triển năng lượng sạch của tỉnh rất lớn là lý do Thiên Tân lựa chọn Ninh Thuận đầu tư dự án năng lượng này.

Tin bài liên quan