Nhà đầu tư EU đã rót 21 tỷ USD vào Việt Nam

(ĐTCK) Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, hiện đã có 23 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) có đầu tư tại Việt Nam với tổng số 1.688 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư khoảng 21 tỷ USD.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ba lĩnh vực tại Việt Nam được các nhà đầu tư EU quan tâm đầu tư bao gồm công nghiệp chế biến chế tạo, điện và kinh doanh bất động sản. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 573 dự án có tổng vốn đầu tư 6,29 tỷ USD, chiếm 32% tổng vốn đầu tư của EU tại Việt Nam.

Trong tổng số 23 quốc gia EU đầu tư vào Việt Nam, 5 quốc gia dẫn đầu về mức đầu tư gồm Hà Lan, Vương quốc Anh, Pháp, Luxembourg và Cộng hòa Liên bang Đức. Riêng 5 quốc gia này chiếm tới 82% tổng vốn đầu tư của EU vào Việt Nam.

Đầu tư từ EU vào Việt Nam tập trung chủ yếu ở các trung tâm kinh tế lớn và các tỉnh có cơ sở hạ tầng tốt như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng…

Tin bài liên quan