Nâng cấp cửa khẩu tại Bình Phước thành cửa khẩu chính

Nâng cấp cửa khẩu tại Bình Phước thành cửa khẩu chính

(ĐTCK) UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ công bố đổi tên và nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Tà Vát – Tôn Lê Chàm thành cửa khẩu chính Lộc Thịnh – Tôn Lê Chàm theo quyết định số 2089 ngày 28/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Tà Vát – Tôn Lê Chàm có ý nghĩa kinh tế chính trị sâu sắc, mở ra những tiềm năng mới, tạo điều kiện tốt để khai thác hiệu quả lợi thế của mỗi địa phương, thông qua đó tăng cường sự đoàn kết hiểu biết lẫn nhau tiến tới hợp tác và phát triển toàn diện giữa hai tỉnh. Đặc biệt cặp cửa khẩu này được nâng cấp sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh biên giới giữa hai tỉnh Bình Phước và Kampongcham nói riêng và hai đất nước Việt Nam – Campuchia nói chung. Cửa khẩu chính Lộc Thịnh – Tôn Lê Chàm là cửa ngõ thuận lợi để từ Bình Phước đi Thủ đô PhnômPênh và Xiêm Riệp gần nhất, tạo điều kiện để phát triển các tuyến du lịch xuyên quốc gia.