Kết quả bầu Tổng Bí thư được công bố sáng 28/1

Theo chương trình làm việc của Đại hội XII, sáng nay (27/1), Đại hội nghỉ, riêng Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp tại Trụ sở Trung ương Đảng, tiến hành bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
Kết quả bầu Tổng Bí thư được công bố sáng 28/1

Kết quả bầu Tổng bí thư sẽ được báo cáo để Đại hội thông qua vào sáng mai (28/1). Tổng bí thư khóa XII sẽ đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Chiều 28/1, buổi họp báo quốc tế thông báo về kết quả Đại hội được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lê Hồng Phong (Hà Nội).

Trước đó, các Hội nghị trung ương của khoá XI đã họp chuẩn bị công tác nhân sự giới thiệu cho Ban Chấp hành mới. Qua nhiều thảo luận, giới thiệu, Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương khóa XI Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư khóa XII.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng nhận xét, quá trình chuẩn bị nhân sự này là rất dân chủ và kỹ lưỡng.

Thông tin chi tiết về Ban chấp hành Trung ương khóa XII được công bố chiều 26/1, trong số 200 ủy viên Trung ương khoá XII đã được đại hội bỏ phiếu bầu (gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết), có 19 người dưới 45 tuổi, 4 phó thủ tướng, 9 bộ trưởng, 22 thứ trưởng, 5 ủy viên ngành Công an, 20 ủy viên khối Quân đội.

Số ủy viên khóa XI tái đắc cử là 100 người, trong đó có 7 Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Ngoài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin rút khỏi danh sách đề cử, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh và 14 bộ trưởng khác trong chính phủ đương nhiệm không là ủy viên Trung ương khóa XII.

Có 16 ủy viên chính thức khóa XI được giới thiệu, nhưng không tái cử. Riêng Bộ Y tế có hai đề cử là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, nhưng không trúng cử.

Trong số 4 ủy viên khóa XI thuộc trường hợp "đặc biệt" được Trung ương đề xuất tái cử thì có 3 người trúng cử là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; một người không đủ phiếu bầu là Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.

Các nhân sự được Đại hội giới thiệu thêm đều không trúng cử.

Ông Lê Quốc Phong (37 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), ủy viên dự khuyết, là người trẻ nhất Ban Chấp hành mới.

Hai ủy viên chính thức trẻ tuổi - ông Nguyễn Thanh Nghị và ông Nguyễn Xuân Anh đều có học vị tiến sĩ, tu nghiệp nước ngoài. Các ông cũng là những Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất hiện nay.

Tin bài liên quan