“Hải Phòng xin Trung ương kinh phí xây trung tâm hành chính là không vấn đề gì“

“Hải Phòng xin Trung ương kinh phí xây trung tâm hành chính là không vấn đề gì“

Tại cuộc họp báo về việc Hải Phòng xây dựng khu trung tâm hành chính (TTHC) gần 10.000 tỷ đồng chiều 10/11 tại Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định, đây là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Trong những ngày qua, dư luận cả nước đang rộ lên chuyện UBND TP. Hải Phòng trình đề án xây dựng hạ tầng khu trung tâm hành chính - chính trị với số vốn lên đến 10.000 tỷ đồng, trong khi nguồn ngân sách đang eo hẹp, phải đi vay để trả nợ công đến hạn.

Phó chủ tịch Thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh tại cuộc họp rằng, chủ trương di dời Trung tâm hành chính TP. Hải Phòng sang khu vực Bắc Sông Cấm được Bộ Chính trị đồng ý trong Nghị quyết 32-NQ/TW ngày 05/8/2003, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng quyết định 1448 năm 2009 về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND TP Hải Phòng cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh hiện đại giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2025. Trong đó, xác định việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị mới Bắc sông Cấm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố trong thời gian tới.

Trong cuộc họp, ông Nam cũng cho biết thêm, đây là chủ trương phát triển không gian đô thị Hải Phòng theo quy hoạch phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2009.

Quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025 nêu rõ khu vực phát triển mở rộng bao gồm khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Cụ thể, Khu đô thị Bắc sông Cấm bao gồm 6 khu chức năng với tổng diện tích 1.445,51ha: Khu trung tâm hành chính, thương mại; Khu vui chơi giải trí đa chức năng và khu dân cư; Khu nghiên cứu và đào tạo; Làng sinh thái; Khu dân cư và quỹ đất dự trữ; Khu nhà ở thấp tầng.

Để xây dựng Khu đô thị Bắc sông Cấm theo quy hoạch được duyệt, UBND TP. Hải Phòng mới chỉ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ cho toàn bộ khu vực Bắc sông Cấm với quy mô 1.445,51ha. Bao gồm cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống đê biển, kè sông Cấm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, chỉ có 01 phần hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch khu vực Trung tâm hành chính, chính trị thành phố với diện tích 32ha.

Ông Nam cũng khẳng định thêm: “Thành phố Hải Phòng chưa nghiên cứu, chưa lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở trung tâm hành chính - chính trị của Thành phố. Thành phố sẽ triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật như cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống đê biển, kè sông Cấm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng trước. Và trên cơ sở đó, thành phố sẽ thu hút các nhà đầu tư để khai thác quỹ đất tại Khu đô thị Bắc sông Cấm, nhằm tạo nguồn lực để xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính - chính trị theo đúng quy định của pháp luật”.

"Hải Phòng có cảng biển lớn nhất miền Bắc, mỗi năm Thành phố nộp cho ngân sách trung ương trên 50.000 tỷ đồng, nên việc Hải Phòng xin TW kinh phí thực hiện dự án là không có vấn đề gì"

Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, Hải Phòng dự kiến xin ngân sách Trung ương gần 7.000 tỷ đồng, còn lại Thành phố tự lo hơn 3.000 tỷ đồng. Thành phố sẽ thực hiện chủ yếu từ các hình thức đầu tư khác như PPP, BT, BOT, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về vấn đề xin Trung ương kinh phí, trao đổi với báo chí, ông Nam cho biết: “Hải Phòng có cảng biển lớn nhất miền Bắc, mỗi năm Thành phố nộp cho ngân sách trung ương trên 50.000 tỷ đồng, nên việc Hải Phòng xin TW kinh phí thực hiện dự án là không có vấn đề gì. Hơn nữa, việc đầu tư này là nhằm để phát triển, nâng cấp đô thị Hải Phòng trở thành trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước”.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2025. Giai đoạn đầu từ năm 2016 đến năm 2020 sẽ tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho toàn bộ Khu đô thị Bắc sông Cấm. Thời gian xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính – chính trị sẽ được xem xét vào thời điểm thích hợp.

Tin bài liên quan