Hà Nội tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Hà Nội tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp FDI

(ĐTCK) Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ TP. Hà Nội vừa chính thức được ra mắt với tên viết tắt là Hanbisa.

Hanbisa quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội, tham gia hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng công nghiệp hỗ trợ với các nhà đầu tư quốc tế, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt là Nhật Bản.

Hiệp hội ra đời với mục đích là cầu nối nắm bắt, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ về các cơ chế chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, đồng thời nhằm thu hút, xúc tiến đầu tư, thu xếp và tư vấn về nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, tuyển dụng lao động.

Ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Hanbisa kỳ vọng, Hiệp hội sẽ là nơi kết nối các doanh nghiệp hội viên với nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ định hướng phát triển 2014-2018.

“Nếu 63 tỉnh thành Việt Nam đều có Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, trong tương lai nước ta sẽ nhanh chóng hướng đến nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nếu liên minh giữa các hội vững mạnh, sẽ tạo tiền đề cho xã hội càng phát triển đi lên”, ông Hoàng nhấn mạnh.