Giá xăng dầu bán lẻ trong nước trước áp lực tăng vào chiều nay. Ảnh: Giang Huy

Giá xăng dầu bán lẻ trong nước trước áp lực tăng vào chiều nay. Ảnh: Giang Huy

Giá xăng có thể tăng chiều nay

Bình quân giá thành phẩm xăng khoáng trên thị trường Singapore từ kỳ điều chỉnh gần nhất ngày 4/8 đến nay đều trên 64 USD một thùng.

Chiều nay (19/8) là tới kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Bình quân giá xăng khoáng thành phẩm trên thị trường Singapore ở mức cao, hơn 64 USD một thùng, cao hơn gần 3 USD mỗi thùng so với kỳ điều hành gần nhất (4/8).

Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phía Bắc, với giá bình quân ở mức cao hiện nay thì chắc chắn giá bán lẻ xăng dầu trong nước khó tránh được đợt tăng giá mới.

Mức tăng giá nếu không sử dụng các công cụ bình ổn có thể ở khoảng 800 - 900 đồng một lít. Ngược lại, nhà điều hành chi thêm Quỹ bình ổn giá thì mức tăng sẽ thấp hơn.

Hiện số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu khá dồi dào, do thời gian qua nhà điều hành gần như không sử dụng tới công cụ bình ổn này, gần 2.789 tỷ đồng. Trong đó, luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng 7, số trích lập quỹ là 1.414,2 tỷ; tiền lãi là 5,87 tỷ và số chi trích lập là 462,6 tỷ đồng.

Trên thị trường thế giới giá dầu thô cũng đang chịu nhiều sức ép do giới đầu tư bán ra các tài sản rủi to trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Triều gia tăng.

Việc Mỹ tăng sản lượng khai thác đã làm giảm tác dụng các nỗ lực của OPEC nhằm hạn chế sản lượng dầu trên toàn cầu. Phiên giao dịch hôm qua giá dầu Brent tăng thêm 75 cent (tương đương 1,5%) lên mức 51,02 USD một thùng.

Kỳ điều hành cách đây 15 ngày, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định tăng 600 đồng một lít với xăng RON 92, xăng sinh học E5 cũng tăng thêm 570 đồng một lít; các loại dầu tăng 265 - 470 đồng một lít, kg tuỳ loại. Cùng với đó công cụ bình ổn cũng bắt đầu được sử dụng.

Hiện mỗi lít xăng RON 92 ở mức 17.020 đồng, xăng E5 là 16.820 đồng; dầu diesel 13.790 đồng một lít...

Tin bài liên quan