Đến năm 2020, FDI của Việt Nam vào Campuchia đạt 6 tỷ USD

Đến năm 2020, FDI của Việt Nam vào Campuchia đạt 6 tỷ USD

(ĐTCK) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, ngày 24/12/2014, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã dành thời gian thăm và động viên Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC)…

Kể từ khi AVIC được thành lập năm 2009 đến nay, dòng vốn đầu tư của Việt Nam sang Campuchia tăng mạnh về số dự án và vốn đầu tư. Thương mại song phương Việt Nam - Campuchia tăng bình quân trong 5 năm 2009 - 2013 đạt 30%/năm, dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia năm 2014 đạt khoảng trên 3,5 tỷ USD.

Theo mục tiêu kế hoạch của chính phủ 2 nước, phấn đấu đến năm 2020 đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam vào Campuchia đạt 6 tỷ USD, gấp 2 lần so với năm 2013. Trong đó, năm 2015 đạt từ 4 - 4,2 tỷ USD. Việt Nam giữ vị trí là một trong những quốc gia đầu tư lớn nhất vào Campuchia. Riêng về thương mại sẽ tạo nhiều đột phá: Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đến năm 2020 đạt 6.5 tỷ USD, trong đó năm 2015 đạt 5 tỷ USD, gấp 1,9 lần so với năm 2013…

Để góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hiệp hội AVIC kiến nghị: “Chính phủ 2 nước chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xây dựng các chiến lược hợp tác song phương dài hạn, để tiếp tục kết nối bền chặt hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia. Sớm rà soát các hiệp định kinh tế giữa hai nước đã ký kết và có hướng dẫn cụ thể, hiệu quả triển khai các hiệp định. Trước mắt, sớm hoàn thiện các thủ tục để Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa hai nước và Nghị định thư sửa đổi hiệp định này sớm có hiệu lực chính thức; sớm ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần…”.

Riêng đối với Chính phủ Việt Nam, ý kiến các DN tập trung đề nghị xem xét ban hành sửa đổi các nghị định, cơ chế tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài, cải tiến theo hướng thông thoáng nhanh gọn về thủ tục cấp hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài; Chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, hình thành quỹ đầu tư nước ngoài, để hỗ trợ cho các dự án trọng điểm mà doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia, Lào, Myanmar; có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc miễn giảm thuế xuất nhập khẩu đối với sản phẩm được đưa về Việt Nam chế biến…

Với Chính phủ Campuchia, các kiến nghị đề xuất hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo an toàn và khẳng định quyền hợp pháp các giá trị đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Campuchia; Chỉ đạo các ngân hàng Campuchia phối hợp với các ngân hàng Việt Nam tham gia đồng tài trợ vốn cho những dự án lớn, có hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội cao; Tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTM Việt Nam hoạt động tại Campuchia trên các khía cạnh như giới hạn cho vay, kinh doanh ngoại hối, tiếp tục hình thành và phát triển thị trường vốn…

Tin bài liên quan