Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Đại biểu Quốc hội bức xúc với bội chi ngân sách

(ĐTCK) Nhiều đại biểu Quốc hội bức xúc trước việc các số liệu thu và chi ngân sách nhà nước năm 2014 đều vênh xa so với dự toán.

Chiều 28/7, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng, thay mặt Chính phủ đọc Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Cụ thể, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIII đã quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 đạt 782.700 tỷ đồng tổng thu ngân sách; tổng số chi 1.006.700 tỷ đồng; bội chi 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP.

Tuy nhiên, Quyết toán ngân sách năm 2014, thu 877.697 tỷ đồng, tăng 12,1% (94.997 tỷ đồng) so với dự toán, chi 1.103.983 tỷ đồng, tăng 9,7% (97.283 tỷ đồng) so với dự toán.

Tại Nghị quyết số 57/2013/QH13 ngày 12/11/2013, Quốc hội quyết định mức bội chi ngân sách nhà nước 224.000 tỷ đồng, so với GDP dự toán 4.228.900 tỷ đồng, bằng 5,3% GDP; so với GDP thực hiện 3.937.856 tỷ đồng, bằng 5,69%. Quyết toán số bội chi là 249.362 tỷ đồng, vượt 25.362 tỷ đồng so với dự toán Quốc hội quyết định đầu năm, bằng 6,33% GDP thực hiện, tăng so với dự toán đầu năm 0,64% GDP do tăng chi từ vốn vay ngoài nước ODA 26.169 tỷ đồng.

Việc các chỉ số thu và chi ngân sách nhà nước vênh xa so với dự toán đã khiến nhiều đại biểu bức xúc.

Theo Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam), chi vượt dự toán, bội chi, rồi sau đó đề nghị cho vào quyết toán là việc làm “tiền trảm, hậu tấu”, cho thấy việc chấp hành pháp luật không nghiêm.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) nghi ngờ số liệu quyết toán, nhất là số liệu liên quan đến nợ công. Theo ông Tuấn, số liệu nợ công hiện nay là không thực tế. Thực tế có thể cao hơn và không nằm trong giới hạn cho phép của Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, đang có thực trang, một số địa phương vay nhưng không lập kế hoạch vay và trả nợ vay. Thậm chí vay nhưng không có khả năng trả nợ, đổ hết trách nhiệm lo trả nợ cho Chính phủ.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP. Hồ Chí Minh) đánh giá, kết quả báo cáo kiểm toán có nhiều sai xót trong vấn đề thu chi. Sai xót này theo đại biểu Tâm, có cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Vì vậy, đại biểu Tâm kiến nghị Quốc hội cần có rà soát và xử lý nghiêm minh. Đồng thời, Quốc hội cần xem xét xem lại Luật Ngân sách có gì không sát thực tiến, hoặc không phân cấp rõ rang, dẫn đến những sai xót để có thể tháo gỡ.

Theo lịch làm việc của Quốc hội, sáng mai 29/7, Quốc hội sẽ chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Cũng trong sáng ngày mai, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 trước Quốc Hội.

Tin bài liên quan