Ông Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp sáng 5/9. Ảnh Gia Huy

Ông Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp sáng 5/9. Ảnh Gia Huy

Chủ tịch UBND TP.HCM “nóng máu” vì cấp dưới báo cáo không chính xác

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong không hài lòng với lãnh đạo Sở Công thương về báo cáo liên quan tới tăng trưởng công nghiệp của Thành phố trong những tháng đầu năm.

Sáng 5/9, UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp về kinh tế - chính trị - xã hội 8 tháng năm 2017.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Công thương về tình hình tăng trưởng các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm của TP.HCM trong  8 tháng năm 2017, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã “nóng máu” và cho rằng báo cáo không chính xác, đáng quan ngại vì nguy cơ không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đề ra.

“Ở 6 tháng đầu năm, tôi nhớ đã nhắc các đồng chí ngành công nghiệp cố gắng đẩy mạnh ngành của mình tăng trưởng lên hơn 7%, nhưng 7 tháng đầu năm, các đồng chí báo cáo đúng sự thật, tới tháng 8 các đồng chí báo cáo hơn 7%, nhưng thực chất đâu phải con số này. Con số thực chỉ hơn 6%, vậy mà các đồng chí cũng cố gắng báo cáo sai con số để đạt được phần chỉ tiêu đề ra”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, so với 7 tháng đầu năm, tháng 8 tỷ lệ tăng các ngành của Thành phố rất chậm, khó có thể đạt được 8,4% đến 8,7% con số tăng trưởng mà Thành phố đề ra cho năm 2017.

“Nếu những tháng còn lại, nếu tốc độ tăng trưởng các ngành nghề có không bước tiến vượt bậc thì Thành phố coi như mất chỉ tiêu đặt ra. Trong khi đó, năm 2016, đặt ra mức tăng trường 8% thì hết năm đã đạt được, nhưng năm 2017 đã đi qua 8 tháng nhưng các lĩnh vực vẫn ỳ ạch phát triển. Trong khi tôi yêu cầu những người lãnh đạo các ngành phải tự kiểm điểm trách nhiệm của mình, nhưng vẫn không có đồng chí nào tự kiểm điểm trách nhiệm của mình, còn nếu nói chung chung như thế này thì không thể đạt được như kỳ vọng”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói.

Cũng theo ông Phong, phải tìm ra phương pháp để 4 ngành chủ lực phát triển, vì hiện cả 4 ngành công nghiệp chủ lực nói chung đang bị giảm xuống. Chẳng hạn, ngành cơ khí năm 2006 - 2010 tăng 17,8%,  năm 2011 - 2015 chỉ tăng 7,9%; Ngành công nghệ thông tin, năm 2006 - 2010 tăng 15,5%, nhưng năm 2011 - 2015 giảm xuống còn 11,6%; Ngành cao su năm 2006 - 2010 là 14,5%, nhưng năm 2011 - 2015 cũng giảm. Riêng chỉ có ngành chế biến lương thực thì tăng lên, năm 2006 - 2010 tăng 8,9% và năm 2011 - 2015 tăng 12,2%.

Trong 8 tháng năm 2017, TP.HCM có 26.614 doanh nghiệp mới được thành lập với số vốn đăng ký là 358.890 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 38.710 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 183.475 tỷ đồng (tăng 9,6% về số lượt doanh nghiệp và tăng 48% về vốn bổ sung).

Về thu hút FDI, 8 tháng năm 2017, có 515 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 593,54 triệu USD. Ngoài ra, Thành phố đã chấp thuận cho 1.418 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần vốn góp với tổng vốn góp đăng ký đạt 1,85 tỷ USD.

Tin bài liên quan