Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cháy kho hàng ở Cảng Hà Nội

Đám cháy được cho bùng phát từ kho chứa thiết bị điện tử, sau đó lan rộng ra kho rộng hàng trăm mét tại cảng Hà Nội. 

Gần 9h ngày 28/8, đám cháy bất ngờ bùng phát bên trong kho hàng tại Cảng Hà Nội (đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng).

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa phát từ kho chứa các thiết bị điện tử, sau đó lan sang hai kho kế bên, nơi chứa các bình nhựa để đóng nước tinh khiết, bóng đèn, phích nước.

Nhiều công nhân và bảo vệ dùng bình cứu hoả mini để khống chế đám cháy nhưng bất thành. Lực lượng chữa cháy điều gần 20 xe cứu hoả tới hiện trường. Đến khoảng hơn 10h, đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Cháy kho hàng ở Cảng Hà Nội ảnh 1

 Cảnh sát cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh: Phạm Dự

Cảnh sát huy động máy cẩu phá tường vây bằng gạch của kho hàng để lính cứu hoả phun vòi rồng vào trong.

Tại hiện trường, đám khói đen bao trùm cả trăm m2 kho chứa hàng hoá. Hàng chục lính cứu hoả tiếp tục phun nước để khống chế ngọn lửa.

Cháy kho hàng ở Cảng Hà Nội ảnh 2

 Máy xúc được huy động phá tường nhà kho để cảnh sát đưa vòi rồng vào dập lửa. Ảnh: C.T.V

Tin bài liên quan