Bồng Miêu và Phước Sơn vẫn được xuất khẩu vàng

(ĐTCK) Quyền lợi của hai doanh nghiệp đã được nhiều ý kiến của các bộ ngành ủng hộ.
Bồng Miêu và Phước Sơn vẫn được xuất khẩu vàng
Hai doanh nghiệp khai thác vàng có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan hữu trách trong việc cho tiếp tục xuất khẩu vàng trong năm 2014 khi được Ngân hàng Nhà nước hỏi ý kiến, mặc dù vụ việc liên quan đến truy thu thuế xuất khẩu vàng chưa ngã ngũ.

Mới đây, ông Paul F. Seton, người sáng lập ra Tập đoàn Besra (Canada), đối tác của hai liên doanh vàng nói trên đã gửi thư tới Thủ tướng Chính phủ đề nghị giúp đỡ để giải quyết nhanh chóng vụ việc truy thu thuế được Hải quan đưa ra hồi đầu năm 2012, khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Tin bài liên quan