Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chứng kiến lễ ký kết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chứng kiến lễ ký kết

Nhật Bản hỗ trợ tín dụng 21 tỷ Yên cho Việt Nam

(ĐTCK) Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua cải cách chính sách và thể chế, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký với Chính phủ Việt Nam hai hiệp định vay vốn, với tổng giá trị 21 tỷ Yên. 

Theo đó, tín dụng Hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh (III) là chương trình hỗ trợ thực hiện hiệu quả các cải cách chính sách và thể chế, bao gồm ổn định tài chính, tăng cường kỷ luật tài chính, cải cách hành chính…

Còn chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (VII) sẽ hỗ trợ giảm thiểu tác hại, tăng thích ứng với biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề liên ngành thông qua đối thoại chính sách và hỗ trợ tài chính cho Việt Nam, một trong những quốc gia dễ chịu ảnh hưởng do biến đổi khí hậu.

Được biết, chương trình này đồng tài trợ với Ngân hàng Thế giới và một số tổ chức khác. Khoản hỗ trợ tài chính sẽ được phân bổ bằng ngoại tệ vào các quỹ thanh toán kinh phí cần thiết cho nhập khẩu hàng hóa nói chung.

Tin bài liên quan