Ký kết MOU dự án trường đua ngựa quốc tế 1,5 tỷ USD ở Vĩnh Phúc

Dự án trường đua ngựa vốn đầu tư 1,5 tỷ USD của nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ được ký kết MOU triển khai tại Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay (27/12). 

Theo nguồn tin của Báo Đầu tư, chiều nay, tại sự kiện Hội nghị Xúc tiến đầu tư Vĩnh Phúc 2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty GOMAX I&D (Hàn Quốc) sẽ chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về việc đầu tư Dự án Khu phức hợp trường đua ngựa quốc tế và công trình thể thao, giải trí tại tỉnh này. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 1,5 tỷ USD.

Dự án này, như Báo Đầu tư đã thông tin, đã được GOMAX đệ trình lên các cơ quan chức năng Vĩnh Phúc từ hơn 10 năm trước đây, với vốn đầu tư 570 triệu USD. Tuy nhiên, do Chính phủ Việt Nam chưa có hành lang pháp lý cho vấn đề kinh doanh đua ngựa, cá cược nên dự án chưa được cấp chứng nhận đầu tư và chưa thể triển khai.

Và bây giờ, GOMAX đã quay trở lại sau thông tin Chính phủ sắp ban hành nghị định về cá cược, đua ngựa, với một dự án có quy mô gần gấp 3 lần so với trước đây.

Theo lý giải của ông Jung Young Jin, Giám đốc chiến lược và Quản lý của GOMAX, thì 10 năm là khoảng thời gian khá dài, nhiều thứ đã thay đổi nên “GOMAX phải lập một dự án đầu tư mới”.

Như đề xuất mới nhất của GOMAX, Dự án sẽ có tên Khu phức hợp trường đua ngựa quốc tế và công trình thể thao, giải trí, với các hạng mục như trường đua ngựa, sân golf 72 lỗ, khu thể thao giải trí, câu lạc bộ cưỡi ngựa và polo, khu nhà ở và biệt thự, quy mô 750 ha.

Ký kết MOU dự án trường đua ngựa quốc tế 1,5 tỷ USD ở Vĩnh Phúc ảnh 1

Khi đi vào hoạt động, trường đua ngựa Vĩnh Phúc dự kiến tổ chức 3 cuộc đua mỗi tuần (Trong ảnh: lễ hội đua ngựa truyền thống của người Mông tại Bắc Hà, Lào Cai - Ảnh: Đức Thanh) 

Theo kế hoạch thì trường đua sẽ xây dựng trên diện tích 200 ha, tổ chức 3 cuộc đua/tuần. Ngoài ra, GOMAX còn tự đầu tư xây dựng 70 điểm cá cược ngoài trường đua tại 54 tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời tổ chức hệ thống đặt cược online, cũng như các khu vực nuôi ngựa, luyện ngựa...

Đây là dự án trường đua ngựa có thể coi là lớn nhất từ trước tới nay được đề xuất tại Việt Nam. Dự án hiện được cho là có quy mô lớn nhất ở Hà Nội, của Global Consultant Network (Hàn Quốc) liên doanh Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist), cũng chỉ có vốn đầu tư 500 triệu USD.

Việc MOU được ký kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để GOMAX triển khai dự án tại Việt Nam. Được biết, cách đây ít ngày, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án này.

Tin bài liên quan