Cao tốc Long Thành  - Dầu Giây.

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây xuất hiện hư hỏng khe co giãn

Ngày 5/6, nhiều phương tiện giao thông trên đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây hướng từ Long Thành về TP. HCM cho biết tại đoạn Km 13+500 cao tốc xuất hiện hư hỏng khe co giãn gây ảnh hưởng tới lưu thông.
Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ quận 2 TP.HCM cho biết, ngày 5/6 ông lưu thông xe từ TP. Vũng Tàu về TP. HCM đi trên đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, xe ông lưu thông tới đoạn Km 13+500 ngay chân cầu vượt cao tốc này thì xuất hiện xóc mạnh gầm xe. Kiểm tra đường ông Thanh thấy mấu nối co giãn tại đây bị hư hỏng nặng.

“Miếng co giãn rộng khoảng 80 cm bị sụp một bên, một bên vênh lên khiến các xe lưu thông tới đây đều ảnh hưởng. Sau khi kiểm tra tôi đã báo với nhân viên trạm thu phí trên cao tốc biết vấn đề trên”, ông Thanh cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuất đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị khai thác đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết ngay sau khi nhận thông tin từ các chủ xe lưu thông phản ánh hiện tượng trên, VEC E đã lập biên bản hiện trường và tổ chức điều phối xe lưu thông hướng Long Thành  về TP. HCM. Đồng thời VEC E cũng làm việc với các chủ phương tiện lưu thông để khắc phục thiệt hại về tài sản của chủ phương tiện.

“Trong thời gian chờ đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa, VEC E đã tiến hành lắp đặt tấm thép để che khe co giãn bị hư hỏng. Đồng thời cảnh báo an toàn, phân luồng giao thông, đảm bảo cho phương tiện tham gia giao thông an toàn thông suốt trên tuyến”, bà Phương cho biết.

Dự án đường cao tốc được khởi công xây dựng vào năm 2009 với quy mô 4 làn xe trên tổng chiều dài 55,7 km nối từ TP.HCM tới quốc lộ 51 đi Đồng Nai và Vũng Tàu. Dự án đi vào hoạt động tháng 1/2014.   

Tin bài liên quan