Xổ số điện toán Vietlott liệu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và đóng góp nguồn thu lớn cho Nhà nước?  Ảnh: Đức Thanh

Xổ số điện toán Vietlott liệu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và đóng góp nguồn thu lớn cho Nhà nước? Ảnh: Đức Thanh

Canh bạc 210 triệu USD của Vietlott - Berjaya

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và đối tác Malaysia Berjaya (Malaysia) đã bắt đầu vận hành dự án xổ số điện toán trị giá 210 triệu USD tại Việt Nam. Nhưng liệu họ có thắng trong canh bạc này?     

Thông tin đã được công bố rộng rãi: bắt đầu từ ngày 18/7, Vietlott chính thức cùng đối tác của mình là Berjaya vận hành dự án xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam. Dự án này có vốn đầu tư 210 triệu USD, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp chứng nhận đăng ký đầu tư từ đầu năm 2016.

Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) mà hai bên đã ký kết, thì Vietlott sẽ cũng Berjaya vận hành dự án này trong vòng 18 năm, với trò chơi Mega 6/45. Ban đầu, dự án sẽ được triển khai tại TP.HCM, với kế hoạch phát triển 800 điểm bán vé số Mega 6/45 tại TP.HCM ngay trong tháng đầu tiên, sau đó sẽ mở rộng ra toàn lãnh thổ Việt Nam, với con số khoảng 10.000 điểm bán sẽ được thiết lập trong vòng 5 năm tới.

Đây là một dự án lớn, lần đầu tiên có sự góp mặt của một nhà đầu tư nước ngoài - Berjaya, một công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thông tin cho biết, hiện Berjaya sở hữu công ty sản xuất phần mềm và cung cấp thiết bị xổ số International Lottery & Totalizator System tại Mỹ, đồng thời cũng đang sở hữu Sport ToTo, công ty lớn nhất trên thị trường xổ số Malaysia hiện nay.

Ngoài câu chuyện kinh doanh, thì một trong những cái đích mà cả Vietlott và Berjaya cùng hướng tới đó là chống lại hoạt động lô đề trái phép.

Bởi vậy, Vietlott đang rất kỳ vọng vào sự thành công của Dự án. Hôm khai trương, ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc Vietlott nhấn mạnh rằng, việc đưa hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán vào hoạt động đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc hiện đại hóa lĩnh vực xổ số đã được phát hành thủ công từ năm 1962 cho tới nay.

Theo ông Trường, cùng với việc hợp tác với Berjaya, Vietlott cũng đã đặt mua hệ thống quay số mở thưởng từ một công ty của Mỹ. “Với nền tảng kinh nghiệm và công nghệ như vậy, hoạt động xổ số điện toán do Vietlott cung cấp hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích đến cho khách hàng và đóng góp nguồn thu lớn cho Nhà nước”, ông Trường nói.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cũng rất hứng khởi trước sự kiện này. Ông đã bày tỏ kỳ vọng rằng, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Tập đoàn Berjaya trong triển khai kinh doanh xổ số điện toán tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, cùng nỗ lực của Vietlott sẽ tạo bước đột phá trong việc đưa sản phẩm xổ số điện toán nhanh chóng tiếp cận thị trường, đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người chơi.

“Sự ra đời của sản phẩm mới này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của thị trường trò chơi giải trí có thưởng tại Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát của Nhà nước”, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu khẳng định.

Hẳn nhiên, không chỉ có Vietlott và phía Việt Nam kỳ vọng, mà Berjaya cũng đang đặt nhiều trông chờ vào “cuộc chơi” mới của mình tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, Berjaya đã thông qua Công ty cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, mà mình đang nắm giữ 51% cổ phần, để đầu tư vào Vietlott. “Dự án này có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố sự hiện diện của Berjaya tại Việt Nam”, ông Datuk Seri Robin Tan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Berjaya nói.

Thông tin từ Berjaya cũng cho biết, với mức giải thưởng tối thiểu của trò chơi Mega 6/45 là 12 tỷ đồng, cộng dồn cho đến khi có người trúng thưởng, Berjaya đang hy vọng sẽ thu hút một thế hệ người chơi xổ số mới ở Việt Nam, cũng như đưa thêm nhiều lựa chọn cho những người đang chơi trò chơi có thưởng này.

Được biết, kể từ khi chính thức đi vào vận hành vào ngày 18/7 đến nay, do chưa có người trúng giải đặc biệt, nên giá trị giải đặc biệt được quay số trúng thưởng lúc 18 giờ 10 phút ngày 29/7 sẽ cộng dồn lên hơn 13,942 tỷ đồng. Một con số rất lớn, do vậy có thể sẽ rất thu hút được người chơi.

Thậm chí, theo ông Datuk Seri Robin Tan, điều quan trọng là, sự đáng tin cậy và trung thực của hệ thống xổ số điện toán sẽ giúp Chính phủ Việt Nam chống lại hoạt động lô đề trái phép.

Như vậy, ngoài câu chuyện kinh doanh, thì một trong những cái đích mà cả Vietlott và Berjaya cùng hướng tới đó là chống lại hoạt động lô đề trái phép. Chống lại được hoạt động này cũng là cách để cả Vietlott và Berjaya thắng lớn trong canh bạc mà họ đã đặt cược không chỉ 210 triệu USD, mà cả danh tiếng và kinh nghiệm của mình.

Kết quả nghiên cứu về ngành vui chơi có thưởng tại Việt Nam của Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng - dẫn báo cáo của Bộ Công an - cho biết, hiện cả nước có 64 công ty xổ số kiến thiết, song đồng thời cũng có hơn 200 chủ đề lớn tập trung tại 18 tỉnh, thành phố trọng điểm, chưa kể đến hàng trăm ngàn chủ đề nhỏ, các điểm ghi lô đề dạng “cháu chắt, chút chít”. Số liệu cũng được Bộ Công an cho biết, số tiền thu được của mỗi chủ đề này có thể lên đến hàng tỷ đồng một ngày đêm.

Trong khi đó, theo ông Ooi Lee Meng, Tổng giám đốc của Berjaya Gia Thịnh, ước tính thị trường xổ số Việt Nam, gồm cả lô đề trái phép, có giá trị khoảng 9 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, riêng doanh thu của các công ty xổ số kiến thiết khoảng 3 tỷ USD/năm. Nhà nước cũng đã thu thuế được khoảng 1 tỷ USD từ 3 tỷ USD doanh thu này.

Có nghĩa rằng, như tính toán của ông Ooi Lee Meng, loại trừ kinh doanh xổ số hợp pháp, thì vẫn còn tới 6 tỷ USD của “thị trường” lô đề bất hợp pháp. Nếu xổ số điện toán Mega 6/45 đẩy lùi được lô đề trái phép, thì Vietlott và Berjaya sẽ thắng lớn trong canh bạc này.

Nhưng kết quả chung cuộc ra sao thì có lẽ còn phải chờ đợi. Bởi bao năm qua, dù đã rất nỗ lực, nhưng Việt Nam chưa dẹp được tệ nạn lô đề trái phép. Liệu liên minh Vietlott - Berjaya có làm được?

Tin bài liên quan