Giá dầu giảm chưa thực sự tạo thành động lực tiêu dùng do giá vật phẩm vẫn chưa hạ đáng kể

Giá dầu giảm chưa thực sự tạo thành động lực tiêu dùng do giá vật phẩm vẫn chưa hạ đáng kể

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam tháng 1/2015 vẫn trong đà giảm

(ĐTCK) Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam do ANZ-Roy Morgan vừa công bố cho thấy, sự sụt giảm mạnh của giá dầu thế giới cũng không ngăn cản được việc niềm tin người tiêu dùng Việt Nam vẫn tiếp tục giảm nhẹ trong những tháng vừa qua.

Báo cáo của ANZ phân tích, xét về tình hình tài chính cá nhân hiện tại, 33% (giảm 1%) người tiêu dùng Việt Nam cho rằng tài chính gia đình họ hiện tại “tốt hơn” so với năm trước, trong khi đó 21% (giảm 1%) cho biết tài chính gia đình họ “xấu đi”.

Trong số người tham gia khảo sát, 53% (giảm 5%) kỳ vọng rằng tài chính gia đình họ sẽ “tốt hơn” vào thời điểm này trong năm tới so với chỉ 6% (tăng 1%) tỷ lệ người tiêu dùng dự đoán rằng tình hình tài chính của họ sẽ “xấu đi”.

Có 50% (không thay đổi) người tiêu dùng cho rằng tình hình kinh tế Việt Nam sẽ ở “trạng thái tốt” trong vòng 12 tháng tới và chỉ có 14% (giảm 1%) người tiêu dùng dự đoán nền kinh tế Việt Nam sẽ ở “trạng thái xấu”.

Nhìn xa hơn, 57% (giảm 2%) người tiêu dùng Việt Nam kỳ vọng rằng tình hình nền kinh tế Việt Nam sẽ ở “trạng thái tốt” trong 5 năm tới (đây là tỷ lệ thấp nhất cho chỉ số này kể từ tháng 6 - 2014) so với 7% (giảm 1%) người tiêu dùng Việt Nam dự đoán rằng nền kinh tế sẽ ở “trạng thái xấu”.

Thêm vào đó, 43% (tăng 3%) người tiêu dùng Việt Nam cho rằng “đây là thời điểm tốt” để mua các vật dụng chính trong gia đình (tỷ lệ cao nhất cho chỉ số này kể từ tháng 6 – 2014) trong khi chỉ 11% (giảm 2%) cho rằng “đây là thời điểm xấu” để mua các vật dụng này.

Ông Glenn Maguire, Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của ngân hàng ANZ cho rằng, sau một năm 2014 đầy biến động, người tiêu dùng Việt Nam đã bắt đầu năm 2015 với niềm tin vẫn được duy trì và có phần nhỉnh hơn mức trung bình của năm 2014.

Điều đáng chú ý nhất của các báo cáo về niềm tin người tiêu dùng Việt Nam là sự sụt giảm mạnh của giá dầu thế giới cũng không ngăn cản được việc niềm tin người tiêu dùng Việt Nam vẫn tiếp tục giảm nhẹ trong những tháng vừa qua.

Thực tế, ANZ nhận thấy rằng cả hai đánh giá về triển vọng kinh tế và tài chính ở Việt Nam trong một (01) năm và năm (05) năm tới đều suy giảm nhẹ trong 3 tháng gần đây.

Ông Glenn Maguire cho rằng sự suy thoái đang diễn ra ở Trung Quốc và các tác động qua lại giữa sự suy thoái này với sự sụt giảm giá dầu thế giới có thể là nguyên nhân khiến niềm tin người tiêu dùng Việt Nam hiện đang không phục hồi mạnh như các nước láng giềng trong khu vực.

“Quan trọng hơn, điều này cho thấy rõ niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam không chỉ chịu sự chi phối của sự phát triển trong nước mà còn chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển kinh tế, tài chính và chính trị của các nền kinh tế nước ngoài. Nhín từ đánh giá tác động của suy thoái của Trung Quốc lên niềm tin người tiêu dùng Việt Nam có phần mạnh hơn so với việc giá dầu giảm mạnh có thể dự đoán chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam sẽ có thể tiếp tục vẫn "loanh quanh" ở mức hiện tại và ít phản ứng với việc giảm giá dầu hơn so với các nước khác trong khu vực châu Á,” ông Glenn Maguire nói.

Tin bài liên quan