Dự án D’. Le Roi Soleil của Tập đoàn Tân Hoàng Minh được ví như điểm vàng trên bán đảo Quảng An.

Dự án D’. Le Roi Soleil của Tập đoàn Tân Hoàng Minh được ví như điểm vàng trên bán đảo Quảng An.

Mua nhà siêu sang bên hồ Tây chỉ với 1 tỷ đồng

(ĐTCK) Khi nguồn cung phân khúc cao cấp đang ngày càng đa dạng, nếu khéo léo lựa chọn, các cư dân Hà thành hoàn toàn có thể biến giấc mơ sở hữu căn hộ hạng sang thành hiện thực.

Với những cư dân đã “dằn túi” đủ trên dưới 1 tỷ đồng, thì D'. Le Roi Soleil- dự án cao cấp đang được săn đón ráo riết tại thị trường Hà Nội, xứng đáng dẫn đầu danh sách chọn lựa để “xuống tiền”.

Đáng “gửi vàng” như nhà hạng sang

Năm 2017, dự báo thị trường bất động sản vẫn trong chu kỳ tăng trưởng. Về diễn biến giá, theo CBRE, tại một số dự án đã cho thấy mức tăng giá khoảng 4%-6% so với năm ngoái. Bất động sản tăng giá, đặc biệt là khi bất động sản “vào mùa” với lượng giao dịch tăng mạnh, dù không còn mới mẻ trong vài năm trở lại đây vẫn mang đến nhiều đắn đo cho người mua.

Nhà đầu tư huyền thoại Warrent Buffet đã nói: “Sẽ là khôn ngoan hơn nhiều nếu mua được một tài sản tuyệt vời với mức giá vừa phải, hơn là mua một tài sản vừa phải với một mức giá tuyệt vời”.

Khi phân khúc căn hộ liên tục tăng giá, hẳn nhiều nhà đầu tư muốn tạm hoãn các kế hoạch tậu nhà và chuyển sang các phương án đầu tư “ngắn” khác để chờ giá ngừng tăng.

Tuy vậy, với riêng phân khúc cao cấp, nhìn vào sự tăng trưởng vững chắc với xu hướng tăng đều đặn từ cuối năm 2014, không thể phủ nhận, mua căn hộ hạng sang ở thời điểm này mới là mua tài sản tuyệt vời với mức giá phải chăng nhất, trước khi các căn hộ này tăng giá mạnh trong tương lai.

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, từ quý II/2016, thị trường ghi nhận sức mua trở lại của phân khúc bất động sản hạng sang, có giá chào bán sơ cấp từ 3.500 USD/m2. CBRE Việt Nam cũng dự đoán, trong năm 2017, căn hộ hạng sang sẽ chiếm khoảng 3% tổng lượng cung, tăng gần gấp 3 so với năm 2016 và mức giá tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2015

Theo báo cáo từ Nielsen tại hội nghị CEO thường niên “Kinh tế Việt Nam -Triển vọng năm 2016”, dự đoán đến năm 2020 tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ tăng gấp ba lần hiện tại, đạt tới con số 33 triệu người.

Trong khi giá các căn hộ hạng sang ở thị trường Việt vẫn hấp dẫn hơn hẳn so với khu vực. Cụ thể, theo đánh giá của CBRE Singapore, giá  một căn hộ ba phòng ngủ ở nước này dao động từ 500.000 – 840.000 USD trong khi sự chênh lệch về chất lượng so với các căn hộ siêu sang tại Việt Nam không còn quá rõ rệt.

Có thể lấy ví dụ từ khu căn hộ 5 sao của tập đoàn Tân Hoàng Minh- D'. Le Roi Soleil, với số vốn “tự cấp” ban đầu chỉ khoảng trên dưới 1 tỷ, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một trong những căn hộ “đỉnh” nhất phân khúc cao cấp Hà thành.

Giấc mơ “Vua mặt trời” trong tầm tay

Nếu cần tìm một công trình sống mang hơi thở nghệ thuật, khu căn hộ 5 sao của Tân Hoàng Minh thật sự là một tác phẩm đầy tính nghệ thuật với vẻ đẹp vĩnh cửu được ví như tuyệt tác độc nhất vô nhị bên Hồ Tây – mảnh đất Rồng Châu Ngọc của Thăng Long – Hà Nội.

Nếu cần tìm một khu căn hộ với hệ tiện ích đỉnh cao và toàn diện, hẳn không nhiều dự án “chịu chi” để đầu tư hẳn một tháp dịch vụ riêng biệt 8 với phòng tập Gym, bể bơi bốn mùa, khu spa sauna hiện đại,… khu trung tâm thương mại rộng lớn như D'. Le Roi Soleil.

Mua nhà siêu sang bên hồ Tây chỉ với 1 tỷ đồng ảnh 1

Bể bơi vô cực tại tầng 8 tháp dịch vụ mang đến những giây phút nghỉ ngơi thư giãn cho cư dân. 

Hội đủ ưu thế để trở thành khu căn hộ “đắt giá” nhất nhì Hà thành, nhưng chính những chính sách bán hàng linh hoạt của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã mang “ông Vua mặt trời” đến gần các cư dân tương lai hơn bao giờ hết..

Với thời hạn thanh toán linh hoạt, các cư dân của D'. Le Roi Soleil có thể chia nhỏ khoản chi trả để chuyên tâm tận hưởng trải nghiệm sống chuẩn 5 sao mỗi ngày. Điều đó có nghĩa, chỉ cần “dằn túi” trên dưới 1 tỷ, nhà đầu tư sẽ sở hữu vĩnh viễn căn hộ sang trọng hàng đầu Hà thành này.

Để giúp khách hàng có thêm cơ hội sở hữu căn hộ D’. Le Roi Soleil, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi vô cùng hấp hẫn. Cụ thể, từ ngày 1/9/2017 đến 19/09/2017, khách hàng đóng 15% sẽ được nhận thông báo bàn giao căn hộ; được chiết khấu 5% GTCH cho căn hộ bàn giao thô; cam kết cho thuê trong 3 năm, số tiền lên tới 2,5 tỷ cho căn hộ nhận bàn giao hoàn thiện.

Ngoài ra với những khách hàng thanh toán trước hạn bằng vốn tự có 95% giá trị HĐMB (bao gồm VAT) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được chiết khấu dòng tiền 9%/năm đối với số tiền thanh toán sớm so với tiến độ quy định.

Chương trình dành cho 30 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ từ nay đến hết 19/9/2017.

Thông tin chi tiết liên hệ: Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tầng 16 – 17 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội hoặc đơn vị phân phối: Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA

Hotline: 0904.03.5959 – 18006660.

Tin bài liên quan