Một góc nhà phố thương mại Khu đô thị Vạn Phúc, với mặt tiền rộng 7 m, kết hợp linh hoạt giữa việc ở và kinh doanh

Một góc nhà phố thương mại Khu đô thị Vạn Phúc, với mặt tiền rộng 7 m, kết hợp linh hoạt giữa việc ở và kinh doanh

Cuộc đua “ngầm” sở hữu nhà mặt phố

(ĐTCK) Thị trường đang chứng kiến cuộc đua “ngầm” sở hữu nhà mặt phố của giới thượng lưu. Đặc biệt, các sản phẩm tại các khu đô thị quy hoạch bài bản, vị trí đẹp, nhiều tiện nghi, pháp lý rõ ràng được hấp thụ với con số ấn tượng.

Đầu tư nhà mặt phố chưa bao giờ ngừng “hot”

Ngoài yếu tố tâm lý và uy tín chủ đầu tư, phần đông khách hàng đều chuộng các khu đô thị quy hoạch bài bản, vị trí đẹp.

“Dưới góc độ tâm lý truyền thống, tôi muốn sở hữu một lô đất hoặc nhà liền thổ nội thành hay nhà phố làm tài sản để dành. Còn dưới góc độ thị trường, tôi vẫn muốn sở hữu đất với kỳ vọng sẽ tăng giá trị theo thời gian”, chị Thúy Hà, 40 tuổi, sống tại quận Thủ Đức (TP.HCM) cho hay.

Một nhà đầu tư cho biết, tại quận 9 và Thủ Đức, những dự án có sổ đỏ, hạ tầng hoàn chỉnh đã tăng khoảng 20 - 40% trong vòng 5 - 6 tháng qua. Cụ thể, Khu đô thị Vạn Phúc do Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư đã giao dịch thành công hàng trăm căn nhà phố thương mại, biệt thự phố, với tổng giá trị giao dịch lên đến 800 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017. Vạn Phúc Ciy có giá khởi điểm 10 tỷ đồng cho sản phẩm nhà phố thương mại, biệt thự phố diện tích 7x20m vẫn được đón nhận khả quan.

Hay như Tập đoàn Đại Phúc, mặc dù bước vào tuần đầu tiên của tháng Ngâu, nhưng lượng khách hàng đến tham quan và giao dịch tại các sàn vẫn gia tăng. Thời điểm này đã có hàng chục giao dịch thành công đến từ nhà phố thương mại, biệt thự tại Dai Phuc Green Villas (Nam Sài Gòn), khu dân cư Dương Hồng (Nam Sài Gòn), Dai Phuc River View (quận Bình Thạnh)… với giá trị lên đến gần 70 tỷ đồng.

Mục tiêu đón đầu của giới thượng lưu

Ghi nhận thực tế, khi chọn mua, khách hàng thường tìm hiểu chủ đầu tư dự án là ai, lịch sử kinh doanh, quá trình xây dựng dự án ra sao. Cũng chính tâm lý này, phần nhiều các dự án nhà liền thổ được thị trường hấp thụ tốt đều thuộc các tập đoàn bất động sản lớn. Điều đó giải thích cho lý do vì sao 198 ha Khu đô thị Vạn Phúc đang là mục tiêu đón đầu làn sóng an cư và đầu tư của giới thượng lưu.

Tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 13, liền kề Đại lộ Phạm Văn Đồng và 3 mặt giáp sông, cư dân có thể rút ngắn thời gian di chuyển đến quận 1, quận 3, Sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút. Mạng lưới giao thông thuận tiện với Quốc lộ 1A, một phần xa lộ Hà Nội, metro số 1 và 3B, đường sắt Bắc - Nam, vành đai 2, sông Sài Gòn, cùng kế hoạch mở rộng 60 m Quốc lộ 13 đoạn cầu Bình Triệu đến ngã 4 Bình Phước…, sẽ giúp Vạn Phúc City trở thành trọng điểm kinh tế chiến lược, liên kết vùng toàn diện về đường sắt, thủy, bộ và hàng không.

Biệt thự đơn lập Dai Phuc Green Villas (Nam Sài Gòn) - một sản phẩm “hot” của Tập đoàn Đại Phúc 

Các tuyến phố thương mại được xây dựng theo các đường trục hình bàn cờ. Đặc biệt, đường Nguyễn Thị Nhung (35 m), Đinh Thị Thi (30 m) - hai tuyến đường kết nối xuyên suốt từ Quốc lộ 13 đến đường ven sông, liền kề công viên Ocean World Ho Chi Minh và trung tâm thương mại.

Nhà phố Vạn Phúc sở hữu mặt tiền cực rộng 7x20m, 4 - 5 tầng và kiến trúc bán cổ điển sang trọng, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường cho thuê văn phòng, bán lẻ. Đặc biệt, hầm giữ xe được thiết kế hoàn toàn linh hoạt theo căn hoặc hệ thống ngầm tại khu vực clubhouse với số lượng lên đến 400 xe ô tô.

Các hoạt động giao thương tại đây có thể diễn ra 24/24h không bị giới hạn về thời gian. Với kiến trúc bán cổ điển, phân bổ không gian khoa học, hiện đại, cư dân có thể đảm bảo sự riêng tư đồng thời dễ dàng chuyển đổi mục đích kinh doanh sang cho thuê văn phòng hoặc phát triển đa ngành nghề.

Theo chủ đầu tư, Khu đô thị Vạn Phúc ưu tiên phân bổ ngân sách đầu tư 2 tỷ USD vào hệ thống hạ tầng hiện đại, tiện nghi nội khu đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sống, giải trí và làm việc, trên hết là đảm bảo sự riêng tư, thuận tiện trong di chuyển cho cư dân.

Trong thời gian sắp tới, Vạn Phúc City dự kiến khởi công đồng loạt các hạng mục quan trọng, mang tính biểu tượng như Công viên giải trí Ocean World Ho Chi Minh vốn đầu tư 300 triệu USD tại hồ Đại Nhật, cụm trung tâm thương mại, trường mầm non mô hình chuẩn quốc tế…

Khi hoàn thành, Vạn Phúc City sẽ quy tụ các loại hình giải trí hiện đại bậc nhất chưa từng có mặt tại Việt Nam, hứa hẹn đem đến một không gian giải trí sống động, đẳng cấp và ấn tượng ngay giữa lòng thành phố.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan