Him Lam Riverside đã xây xong phần thô. Dự án dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê với 100% diện tích căn hộ từ 59 - 83m2, giá chỉ 1,6 - 2,4 tỷ đồng/căn

Him Lam Riverside đã xây xong phần thô. Dự án dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê với 100% diện tích căn hộ từ 59 - 83m2, giá chỉ 1,6 - 2,4 tỷ đồng/căn

Thời của bất động sản đã xây xong, được thanh toán dài hạn

(ĐTCK) Càng cận Tết Nguyên đán, thị trường bất động sản càng trở nên sôi động hơn khi hàng loạt dự án căn hộ được các chủ đầu tư liên tiếp tung ra thị trường. Trong đó, có những dự án gần đến ngày giao nhà, nhưng chủ đầu tư vẫn cung cấp giải pháp giúp khách hàng giảm áp lực tài chính, như Khu căn hộ cao cấp Him Lam Riverside, quận 7, nên được thị trường đón nhận rất tích cực.

Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp tại trung tâm của người trẻ

Anh Trung Hiếu, trưởng phòng một ngân hàng tại quận 7 cho biết, vì chuẩn bị lập gia đình, nên anh đang có nhu cầu tìm mua căn hộ. Với số tiền tích lũy và được gia đình cho thêm, anh có đang có 900 triệu đồng, nếu mua nhà, anh sẽ vay thêm ngân hàng vì hiện lãi suất cho vay mua nhà đang rất hấp dẫn.

Sau một thời gian tìm kiếm, anh Hiếu đã chọn mua căn hộ 59 m2, 2 phòng ngủ tại Khu căn hộ cao cấp Him Lam Riverside, tọa lạc trong Khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng, quận 7.

Nói về quyết định của mình, anh Hiếu cho biết: “Tôi chỉ phải thanh toán trước 50% là được nhận nhà, số tiền còn lại tôi vay trả chậm trong 4 năm. Tính ra, tôi chỉ trả 1%/tháng và chỉ sau 48 tháng, đã sở hữu được căn hộ cao cấp tại trung tâm Thành phố. Tôi nghĩ, phải thực hiện phương án này, vì căn hộ Him Lam Riverside giai đoạn 2 hiện nay đang khá ‘sốt’ trên thị trường, không mua nhanh sẽ mất cơ hội”.

Trong khi đó, chi gần cả tỷ đồng thuê nhà tại quận Bình Thạnh sau chục năm, chị Quỳnh Như, một luật sư có văn phòng đặt tại quận 1 mới quyết định mua căn hộ. Chị cho hay, 10 năm ở trọ, tính ra tiền thuê đã ngang với 50% giá trị căn nhà. Nhận thấy bài toán đi thuê nhà 10 năm có chi phí đắt hơn mua, nên 2 vợ vừa dành dụm, vừa mượn tiền người thân để tậu căn hộ.

Sau một thời gian tìm hiểu về các dự án căn hộ và lãi suất ngân hàng, vợ chồng chị Như đã đặt mua căn hộ 59 m2 tại Him Lam Riverside với giá 1,8 tỷ đồng.

“Có nhiều dự án giá tốt, nhưng mua căn hộ này chỉ mấy tháng nữa vợ chồng tôi đã có thể vào ở ngay, mà chỉ phải thanh toán trước 50%, phần còn lại được trả 1%/tháng trong 4 năm”, chị chia sẻ và cho biết, với thu nhập hàng tháng của 2 chồng là 40 triệu đồng, chị sẽ tiết kiệm được số tiền từ 18 - 24 triệu/tháng để trả tiền ngân hàng.

Hiện dự án đã xây xong phần thô và đến giữa năm 2015 là chị sẽ được nhận nhà dọn vào ở. Sống ở đây, cư dân Him Lam Riverside được thụ hưởng một cuộc sống tiện nghi, thoải mái, với đầy đủ tiện ích, như khu vui chơi giáo trí Vietopia, Trường quốc tế V-Star, Trường quốc tế Nam Sài Gòn, Trường đại học RMIT, Trường đại học Tôn Đức Thắng; Siêu thị Lotte Mart; Viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện FV… 

Him Lam Riverside - kênh đầu tư cho thuê hiệu quả

Không chịu áp lực mua nhà để ở, nhưng sau khi khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng vừa đáo hạn, cô Lê Thanh Tâm, một chủ hộ kinh doanh tại quận 10 cũng quyết định rút hết số tiền này để đầu tư mua căn hộ Him Lam Riverisde. Theo cô Tâm, với lãi suất tiết kiệm 6%/năm, sau nửa năm gửi ngân hàng, khoản tiền này chỉ đem lại hơn 30 triệu đồng tiền lãi, một mức quá thấp nếu so với trước đây. Trong khi đó, theo tính toán của cô Tâm, một căn hộ 2 phòng ngủ tại Him Lam Riverside, cô có thể cho thuê được 15 triệu đồng/tháng, cao hơn mức lãi suất hiện nay.

“Việc mua căn hộ cũng là một phương án đầu tư. Nếu sau này tăng giá, có lợi nhuận thì bán, còn không thì để cho thuê cũng không mất đi đâu”, cô Tâm nói. 

Liên hệ tham quan căn hộ thật:

Khu nhà mẫu Him Lam Riverside

Đường D1, Khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng, quận 7, TP. HCM.

Website: www.himlamriverside.com

Hotline: 0933 661 599

Tin bài liên quan