Tìm hướng phát triển sản phẩm chứng khoán xanh

Tìm hướng phát triển sản phẩm chứng khoán xanh

(ĐTCK) Dưới sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ), Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cùng các thành viên thị trường đang tìm hướng phát triển các sản phẩm chứng khoán xanh như: trái phiếu xanh, chỉ số xanh…

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Việt - Đức “Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh”, do GIZ thực hiện tại Việt Nam, sáng nay (28/10), UBCK phối hợp với GIZ tổ chức hội nghị chuyên đề “Khuôn khổ định hướng về tài chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh”. Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều CTCK, công ty quản lý quỹ, các chuyên gia trong nước và quốc tế...

“Hội nghị là dịp để các chuyên gia của UBCK, các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia của các tổ chức quốc tế cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng một khuôn khổ định hướng tài chính xanh phù họp với thực tiễn, điều kiện phát triển của Việt Nam...”, Phó Chủ tịch UBCK Nguyễn Thành Long nói.

Cũng theo ông Long, sự chủ động tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, công chúng đầu tư sẽ tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng xanh.

Tuy nhiên, đây vẫn là nội dung tương đối mới với các thành viên tham gia thị trường nói riêng và TTCK nói chung. Do vậy, một mặt, UBCK khuyến khích các doanh nghiệp tham gia trên tinh thần tự nguyện, mặt khác, trong thời gian tới, với sự ủng hộ, phối hợp của các bộ, ngành, các đơn vị liên quan và sự hỗ trợ của GIZ, UBCK sẽ xây dựng và triển khai một khuôn khổ định hướng về tài chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh cho các doanh nghiệp hoạt động trên TTCK Việt Nam…

Ông Michael Krakowski, Cố vấn trưởng Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh của GIZ, cam kết sẽ hỗ trợ UBCK phát triển chứng khoán xanh với mục tiêu xây dựng chính sách, quy định nhằm hỗ trợ huy động vốn trên thị trường phục vụ cho đầu tư xanh.

Thời gian qua, GIZ đã có nhiều hỗ trợ cho UBCK trên khía cạnh tư vấn trong việc hình thành và phát triển khung pháp lý cho TTCK, hỗ trợ hình thành và phát triển sản phẩm mới, trong đó có các sản phẩm chứng khoán phái sinh…

Sắp tới, GIZ sẽ tiếp tục hỗ trợ UBCK và các đơn vị liên quan hiện thực hóa xu hướng “xanh hóa” các sản phẩm chứng khoán, với các nội dung cụ thể như: thiết lập các tiêu chí về niêm yết xanh và công bố thông tin, báo cáo về phát triển bền vững; xây dựng và công bố các chỉ số xanh; phát triển trái phiếu xanh...

Tin bài liên quan