Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tài chính tại Nhật Bản

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tài chính tại Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản

(ĐTCK) Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút vốn ngoại và nếu Chính phủ mở cửa rộng hơn cho vốn ngoại, đồng thời cam kết xây dựng môi trường đầu  tư minh bạch, thuận lợi, an toàn thì chắc chắn dòng vốn Nhật Bản sẽ chảy mạnh vào Việt Nam.

Trong khuôn khổ cuộc làm việc song phương với ông Soichiro Imaeda, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Quốc vụ khanh Nhật Bản chiều 21/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi lời mời trân trọng tới Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản, đến tham dự Hội nghị Bộ trưởng tài chính APEC vào tháng 10/2017 tại Hội An, Quảng Nam.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị Bộ Tài chính Nhât  Bản ủng hộ các sáng kiến trong hợp tác tài chính APEC 2017. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức thứ 100 của Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS (Chương trình hành động chống xói mòn cơ sở thu thuế và chuyển lợi nhuận) và ông mong rằng, Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong lộ trình  thực  thi BEPS.

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản ảnh 1

 Các lãnh đạo ngành chứng khoán - tài chính Việt Nam trả lời câu hỏi của nhà đầu tư Nhật

Ông Dũng cũng đề nghị Chính phủ Nhật Bản xem xét cung cấp viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam để thay thế thiết bị phần cứng của hệ thống VNACCS/CIS, do các thiết bị này sẽ hết hạn sử dụng  vào năm 2018.

Liên quan đến việc kêu gọi đầu tư vào Việt Nam, Đoàn công tác Bộ Tài chính đã thực hiện Hội nghị xúc tiến đầu tư, gặp gỡ và chia sẻ thông tin với khoảng 200 nhà đầu tư Nhật Bản. Nhiều tổ chức lớn như Tập đoàn Nikkei, Ngân hàng Yokohama, Tập đoàn Daiwa, Tập đoàn Sumitmo, Tập đoàn Hitachi… đã đến dự Hội nghị và dành nhiều thời gian để tìm hiểu các thông tin trực  tiếp từ lãnh đạo ngành tài chính, chứng khoán, bảo hiểm tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản ảnh 2

 Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính Nhật Bản

Bà Keiko Tashiro, thành viên HĐQT Daiwa đánh giá, Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút vốn ngoại và nếu Chính phủ mở cửa rộng hơn cho vốn ngoại, đồng thời cam kết xây dựng môi trường đầu  tư minh bạch, thuận lợi, an toàn thì chắc chắn dòng vốn Nhật Bản sẽ chảy mạnh vào Việt Nam.

Hiện Nhật Bản là nước đứng thứ 2 trong tổng số 122 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư 46,47 tỷ USD. Trên thị trường tài chính, số tài khoản nhà đầu tư Nhật Bản mở tại Việt Nam chiếm khoảng 30% trong tổng số các tài khoản vốn ngoại trên thị trường.

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản ảnh 3

 Cố vấn Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản (trái) chia sẻ câu chuyện về nhu cầu đầu tư của người Nhật vào Việt Nam 

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản là rất đáng trân trọng, nhưng vẫn còn nhỏ so với tiềm năng. Năm 2017-2019, Việt Nam phải cổ phần hóa hàng trăm DNNN, đồng thời phải thoái vốn Nhà nước tại nhiều DN. Cùng với đó, TTCK Việt Nam vừa mở cửa sàn giao dịch chứng khoán phái sinh, đang mở ra những cơ hội lớn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Liên quan đến hoạt động của khối doanh nghiệp, ngày 22/8/2017, nhiều DN lớn của Việt Nam như Vinamilk, Tập đoàn Bảo Việt, Novaland, Vingroup, Sabeco… có cuộc làm việc song phương với các nhà đầu tư Nhật Bản với hy vọng sẽ đẩy mạnh hơn dòng vốn Nhật vào TTCK Việt Nam.   

Tin bài liên quan