Thoái vốn đầu tư ngoài ngành đạt 22,7%

(ĐTCK) Theo số liệu của Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình thoái vốn của DNNN quý I/2015, tính đến cuối tháng 3/2015, cả nước đã thoái được 4.937 tỷ đồng trên tổng số 21.797 tỷ đồng đầu tư ra ngoài lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, đạt 22,7% kế hoạch, thu về 6.987 tỷ đồng (bao gồm cả SCIC), bằng 1,4 lần giá trị sổ sách. 

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, lĩnh vực bất động sản thoái vốn đầu tư 2.690 tỷ đồng, thu về 3.177 tỷ đồng; lĩnh vực bảo hiểm, tài chính là 613 tỷ đồng, thu về 622 tỷ đồng; bán vốn Nhà nước không cần nắm giữ tại các doanh nghiệp khác là 1.634 tỷ đồng, thu về 3.187 tỷ đồng. Tính đến tháng 4/2015 Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tiếp nhận vốn của gần 1.000 doanh nghiệp và bán hết vốn tại 678 doanh nghiệp với kết quả thu được hơn 6.000 tỷ đồng.

Số lĩnh vực mà DNNN phải nắm giữ 100% vốn đã giảm mạnh từ 63 (năm 2002) xuống còn 16. Số lĩnh vực mà DNNN cần nắm trên 50% vốn điều lệ cũng giảm mạnh từ 2004 đến nay, còn 24 lĩnh vực, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài tham gia.

Tin bài liên quan