Thị trường tài chính 24h: Đánh rơi thành quả

Thị trường tài chính 24h: Đánh rơi thành quả

(ĐTCK) VN-Index giảm trở lại; Ngân hàng phải công khai mẫu biểu giao dịch; Chính thức ra mắt sân chơi mới cho các Robot giao dịch chứng khoán; Tiếp tục nỗ lực gọi vốn Nhật vào Việt Nam; “Bánh ngon” truyền hình?; Chứng khoán thế giới khởi sắc sau khi căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Triều Tiên được xoa dịu; Ông Trump ký sắc lệnh điều tra Trung Quốc vi phạm bản quyền trí tuệ; Bill Gates lại làm từ thiện kỷ lục....là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

VN-Index giảm

Ngay từ khi mở cửa, áp lực bán đã gia tăng mạnh, khiến các chỉ số nhanh chóng giảm điểm.

Mặc dù cũng có những nhịp hồi, song vẫn là quá yếu để có thể cải thiện được sức ép mà thị trường đang gánh chịu, cùng với đó là tâm lý thận trọng dâng cao nên thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Top 10 mã vốn hóa lớn nhất có tới 7 mã giảm, các mã tăng cũng chỉ là mức tăng nhẹ. Trong đó, SAB -0,5%, GAS -1,6%, VIC -2,1%, VNM -0,8%...

BID đã giảm mạnh trở lại 2,4% trong phiên hôm nay

Thanh khoản nhóm ngân hàng giảm sút so với các phiên gần đây, trong đó BID khớp 1,78 triệu đơn vị, còn MBB, CTG và STB khớp khoảng 1,4 triệu đơn vị.

HPG quay đầu giảm 1,5%. Trong khi HSG duy trì phiên tăng thứ 3 liên tiếp lên 28.700 đồng/CP.

Các dòng cổ phiếu trụ khác như dầu khí, chứng khoán, bất động sản-xây dựng… cũng phân hóa mạnh.

ROS tăng 0,5% và khớp 2,02 triệu đơn vị. NVL tăng 0,8% và khớp 1,93 triệu đơn vị.

Các mã thị trường, dòng tiền đã không còn tập trung mạnh và đa phần giảm điểm.

FLC, HQC, SCR, ITA, KBC, VHG… cùng giữ sắc đỏ.

HAI và TSC tiếp tục giảm sàn, lần lượt là phiên thứ 5 và 3 liên tục.

Tương tự là QCG và SKG cũng xanh mắt mèo sau các thông tin liên quan đến cổ đông lớn (QCG) hay bị phạt, truy thu thuế hàng chục tỷ đồng (SKG).

Ngược lại, HAR tăng trần lên 14.350 đồng/CP và khớp 1,4 triệu đơn vị.

HVG sau thông tin thoái vốn và giải thể con Địa ốc An Lạc cũng tăng trần, khớp lệnh 1,2 triệu đơn vị và còn dư mua trần 1,268 triệu đơn vị.

Dẫn đầu thanh khoản là OCG với 10,16 triệu đơn vị được khớp, đóng cửa tăng 2,9% lên 2.880 đồng/CP.

Trong phiên này, trên sàn HOSE khối ngoại bán ròng 1,35 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 47,04 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 112.051 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 3,83 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng 109.870 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 5,45 đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 15/8: VN-Index giảm 5,11 điểm (-0,66%), xuống 771,06 điểm; HNX-Index giảm 0,2 điểm (-0,2%), xuống 101,3 điểm; UPCoM-Index giảm 0,1 điểm (-0,19%), xuống 54,26 điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 3.619 tỷ đồng.

Chứng khoán thế giới

Chứng khoán Mỹ 

Những lo ngại về một “cuộc đối đầu khốc liệt” giữa Washington và Bình Nhưỡng đã dịu xuống khi Giám đốc CIA, ông Mike Pompeo trong một phát biểu mới đây nói rằng "không có điều gì sắp xảy ra."

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc Triều Tiên đẩy mạnh phát triển một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bay tới nước Mỹ là "một mối đe dọa rất nghiêm trọng và chính quyền Mỹ sẽ hành xử với Triều tiên theo hướng này." 

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, giảm hơn 3 điểm sau khi vọt lên mức cao nhất trong 9 tháng hồi tuần trước.

Nhóm cổ phiếu công nghệ là một trong những nhóm tác động tích cực nhất đến S&P 500. Cụ thể, cổ phiếu Apple tiến 1,5% và chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 tăng 1,6%.

Đây là phiên thứ 3 từ đầu năm đến nay mà S&P 500 tăng ít nhất 1%.

Khoảng 5,5 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 6,3 tỷ.

Kết thúc phiên 14/8, chỉ số Dow Jones tăng 135,39 điểm (+0,62%), lên 21.993,71 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 24,52 điểm (+0,10%), lên 2.456,84 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 83,56 điểm (+1,34%), lên 6.340,23 điểm.

Trên thị trường châu Á

Chứng khoán của Nhật Bản hồi phục, thoát khỏi mức thấp nhất trong 3 tháng, sau khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên giảm bớt.

Chỉ số Nikkei tăng 1,1% sau khi giảm 1% vào ngày hôm qua.

Các quan chức Mỹ đã có những động thái xoa dịu tình hình căng thẳng với Triều Tiên sau những phát biểu mới nhất. Triền Tiên cũng “hoãn” kế hoạch tấn công vào đảo Guam.

Tuy nhiên, Masashi Oda, Tổng giám đốc của bộ phận đầu tư chiến lược tại Sumitomo Mitsui Trust Asset Management nói: "Những lo ngại về mâu thuẫn giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên không hoàn toàn biến mất, nhưng thị trường dường như đã được cởi trói tâm lý phần nào”.

Theo Rakuten Securities, các công ty Nhật Bản hy vọng lợi nhuận ròng sẽ tăng 10,5% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm sau, so với dự báo tăng 5,9% trước đó.

Các cổ phiếu tài chính bật tăng trở lại, với Sompo Holdings tăng 2,2%, Mitsubishi UFJ Financial Group tăng 1,7% và Mizuho Financial Group tăng thêm 1,4%.

Các công ty liên quan tới chip của Nhật như Advantest Corp tăng 1,4% và Tokyo Electron tăng 1,9%.

Các nhà sản xuất ô tô cũng có được sự tích cực, với Toyota Motor Corp tăng 1,5%, Nissan Motor Co tăng 1,8% và Subaru Corp tăng 1,2%.

Chứng khoán Trung Quốc đi lên do nhóm tài chính, ngân hàng bật tăng.

Chỉ số Blue-chips CSI300 tăng 0,3% lên 3.706,06 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tăng 0,4%.

Chỉ số chứng khoán tương lai Trung Quốc CSI300 tháng 8 tăng 0,3%, lên mức 3.694,4 điểm, thấp hơn 11,8 điểm so với giá trị hiện tại của chỉ số cơ bản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh ủy quyền tiến hành điều tra cáo buộc về những vi phạm bản quyền trí tuệ Mỹ của Trung Quốc. 

Wang Jun, một nhà phân tích của First Capital Securities cho biết: "Về thông tin này, sẽ không có tác động đáng chú ý đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc”.

Trong phiên, tài chính là nhóm tốt nhất của chỉ số CSI300, với chỉ số theo dõi tăng 1,4%.

Cổ phiếu ngân hàng được củng cố bởi tin từ ngân hàng của Trung Quốc vào cuối ngày rằng, lợi nhuận trong nửa đầu năm cho người cho vay thương mại tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2016, trong khi nợ xấu (NPL) tháng 8 đã không tăng kể từ tháng 3.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đóng cửa tăng 3,1% và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc tăng 2,9%.

Trái lại, nhóm cổ phiếu cơ bản gồm năng lượng và chăm sóc sức khoẻ lại níu thị trường, với chỉ số năng lượng giảm 0,3%, và chỉ số chăm sóc sức khỏe giảm 0,6%.

CTCP Than và Xihan Sơn Tây giảm 2,3%, và Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd giảm 3,2%.

Chứng khoán Hồng Kông giảm điểm vào cuối phiên sau khi áp lực chốt lời vượt qua ngưỡng hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Chỉ số Hang Seng giảm 0,3%, trong khi Chỉ số Doanh nghiệp Trung Quốc tăng 0,3%, lên 10.738,00 điểm.

Chỉ số doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng 1,4% trong phiên giao dịch buổi sáng và chỉ số Hang Seng tăng 0,7%.

Sự sụt giảm này đã làm gián đoạn hoạt động của sự phục hồi thị trường, sau những mất mát trong tuần trước do lo ngại về căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên.

Các nhà đầu tư ở Hồng Kông, những người đang tìm kiếm cơ hội từ các công ty chưa công bố kết quả kinh doanh trong mùa cáo báo đang diễn ra, đã chọn cách chốt lời vào cuối ngày, chủ yếu tập trung vào các Công ty tài nguyên đã kéo chỉ số chính đi xuống.

Công ty Năng lượng Shenhua của Trung Quốc giảm 3,9% và Wharf Holdings Ltd mất 3,3%.

Nhóm ngân hàng tăng mạnh nhất, với dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nêu trên.

Ngân hàng Công thương Trung Quốc tăng 2,8%. China Construction Bank Corp., tăng 1,1% ..

Kết thúc phiên 15/8: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 216,21 điểm (+1,11%), lên 19.753,31 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 75,27 điểm (-0,28%), xuống 27.174,96 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 13,90 điểm (+0,43%), lên 3.251,26 điểm.

Thị trường vàng, ngoại tệ

- Vàng SJC giảm. Tỷ giá USD giao dịch quanh 22.760 đồng/USD.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi mở cửa sáng nay giảm 80.000 đồng/lượng so với chiều ngày hôm qua. Vào cuối giờ chiều nay, vàng SJC tại Hà Nội đứng ở mức 36,19 - 36,41 triệu đồng/lượng,giảm 10.000 đông/lượng so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được công bố ở mức 22.444 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 22.690 - 22.760 đồng/USD.

Các thông tin đáng chú ý khác

Ngân hàng phải công khai mẫu biểu giao dịch

Hiện nay, hầu hết các tài liệu giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng đều là biểu mẫu cố định do ngân hàng soạn thảo, được thiết kế chặt chẽ, với hàng loạt  quy định miễn trách cho ngân hàng, ràng buộc nghĩa vụ của khách hàng..>> Chi tiết

Chính thức ra mắt sân chơi mới cho các Robot giao dịch chứng khoán

Một sân chơi mới cho các Robot giao dịch chứng khoán tranh tài trên thị trường thực khi mà việc mua bán được “thực chiến” bằng tài khoản tiền thật.

Đây là đặc điểm hoàn toàn khác với các cuộc thi khác là đầu tư tự do và trên tài khoản ảo..>> Chi tiết

Tiếp tục nỗ lực gọi vốn Nhật vào Việt Nam

Tháng 6/2017, trong chuyến công tác tại Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị tương lai châu Á và chia sẻ một bài phát biểu quan trọng.

Theo Thủ tướng, chúng ta vẫn thường nghe về “Giấc mơ Mỹ”, hay “Giấc mộng Trung Hoa”, nhưng trên các phương diện truyền thông, “Giấc mơ Việt Nam” lại ít được biết đến..>> Chi tiết

“Bánh ngon” truyền hình?

rong hoạt động báo chí - truyền thông, truyền hình là lĩnh vực có tiềm năng mang lại doanh thu lớn nhất trong các loại hình báo chí.

Tuy nhiên, tổng doanh thu trong lĩnh vực truyền hình ở Việt Nam đạt trên 30.000 tỷ đồng/năm có là “bánh ngon” với giới đầu tư?.>> Chi tiết

Ông Trump ký sắc lệnh điều tra Trung Quốc vi phạm bản quyền trí tuệ

Ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh ủy quyền tiến hành điều tra cáo buộc về những vi phạm bản quyền trí tuệ Mỹ của Trung Quốc..>> Chi tiết

Bill Gates lại làm từ thiện kỷ lục

Người giàu nhất thế giới vừa cho đi thêm 4,6 tỷ USD cổ phiếu Microsoft - lớn nhất từ năm 2000..>> Chi tiết

Tin bài liên quan