Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán chao đảo

Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán chao đảo

(ĐTCK) Chứng khoán toàn cầu chao đảo vì bất ổn chính trị ở Washington, chứng khoán trong nước cũng giảm theo; Giá vàng quay đầu giảm; Màu đỏ lan rộng trên khắp thị trường chứng khoán toàn cầu; 500 tỷ phú mất 35 tỷ USD trong 1 ngày; người Mỹ nghỉ hưu ngày càng 'hà tiện'...là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

VN-Index giảm

Sức ép bán ra lan rộng trên toàn thị trường ngay khi mở cửa sau khi Chứng khón thế giới cũng có một phiên ngập tràn màu đỏ.

Tuy nhiên, điểm tích cực là dòng tiền vẫn chảy mạnh và thị trường được hỗ trợ bởi các mã lớn, trong đó đáng kể là nhóm ngân hàng, dầu khí và bia.

Trong phiên giao dịch chiều, dù nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, bia vẫn giữ được sự ổn định, nhưng lực bán lại diễn ra rất mạnh ở các mã khác và lan rộng trên thị trường..

Điểm tích cực là dòng tiền vẫn chảy mạnh vào thị trường, giúp thanh khoản tiếp tục được duy trì ở mức rất cao, đạt gần 5.700 tỷ đồng trên 2 sàn chính.

Trong phiên chiều này, bên cạnh ROS và VNM giảm điểm mạnh, nhiều mã bluechips như BVH, REE, STB, HPG, HSG, PVD, CII, CTD… cũng chìm trong sắc đỏ, góp phần đè VN-Index.

ROS giảm 2,2%, HPG giảm 1,9%...

Sự ổn định của nhóm cổ phiếu ngân hàng với VCB, MBB, CTG, BID, chứng khoán với SSI, HCM… cũng chỉ giúp VN-Index không lùi sâu.

MBB có phiên tăng ấn tượng với mức tăng 3,9% lên 17.200 đồng/cp. SSI ghi dấu ấn với thanh khoản tăng vọt, đạt 10,3 triệu đơn vị  kết phiên tăng 1,7%.

Ở nhóm dầu khí, PLX là đầu tàu với mức tăng mạnh 3,9% lên 53.000 đồng/CP

Nhóm bất động sản-xây dựng vẫn hút mạnh dòng tiền, song đa phần giữ sắc đỏ khi gặp áp lực bán lớn.

Chỉ một số mã là là còn tăng điểm như HQC tăng 3,4%, QCG ghi nhận phiên trần thứ 16 lên 18.500 đồng/CP (+ 6,9%), và còn dư mua trần 1,79 triệu đơn vị…

Ngược lại, FLC giảm 2,3% về 7.740 đồng/CP. SCR thậm chí còn giảm sàn về 12.100 đồng/CP (-6,9%) … Cặp đôi HAG và HNG cũng giảm khá mạnh phiên này và cùng khớp hơn 3 triệu đơn vị.

Nhiều mã khác cũng giảm sàn trong phiên hôm nay như MCG, DRH, LGC...

Trong phiên này, trên sàn HOSE  khối ngoại mua ròng 1,76 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 105,71 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 82.892 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 0,52 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng 107.950 đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 7,32 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 18/5, VN-Index giảm 0,21 điểm (-0,03%), xuống 726,99 điểm; HNX-Index giảm 0,24 điểm (-0,26%), xuống 91,67 điểm; UPCoM-Index giảm 0,76 điểm (-1,28%),  xuống 58,11 điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.257 tỷ đồng.

Chứng khoán Mỹ 

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Washington bùng phát thêm khi có thông tin cho rằng, ông Donald Trump đã kêu gọi cựu Giám đốc FBI James Comey chấm dứt điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Điều này khiến giới đầu tư lo lắng về các chính sách kinh tế như cải cách thuế, tăng đầu tư cơ sở hạ tầng mà ông Trump đưa ra sắp tới khó có thể được thông qua dễ dàng, thậm chí Tổng thống Mỹ còn có thể đối mặt với nguy cơ bị cáo buộc.

Do đó, lực bán tháo đã nhanh chóng diễn ra và lan rộng trên phố Wall, đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh trong phiên thứ Tư, trong đó chỉ số S&P 500 có phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 9/9/2016 và lần đầu tiên kể từ cuối tháng 4, chỉ số này xuống dưới đường trung bình 50 ngày.

Trong khi đó, chỉ số VIX đo lường sự sợ hãi của phố Wall tăng vọt lên mức 15,34, mức cao nhất kể từ ngày 18/4.

Kết thúc phiên 17/5, chỉ số Dow Jones giảm 372,82 điểm (-1,78%), xuống 20.606,93 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 43,64 điểm (-1,82%), xuống 2.357,03 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 158,63 điểm (-2,57%), xuống 6.011,24 điểm.

Trên thị trường châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do lo ngại những cáo buộc chống lại Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump, về sự can thiệp của ông trong cuộc điều tra về có hay không việc nước ngoài nhúng tay vào cuộc bầu cử Tổng thống hồi cuối năm ngoái.

Điều này được cho là sẽ làm chính phủ mất tập trung vào nỗ lực giảm thuế và kích thích kinh tế.

Tổng GDP của Nhật Bản được thông báo vào sáng nay ghi nhận tháng tăng thứ 5 liên tiếp, lần cuối cùng Nhật Bản làm được điều này là cách đây 11 năm. Thông tin tích cực này cũng không giúp được thị trường là bao, khi kết thúc ngày hôm nay Nikkei vẫn mất tới 1,3%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 2/5.

Tươn tự tại Chứng khoán Hồng Kông các cổ phiếu cũng đã giảm mạnh trên sàn do tình hình chính trị tại Mỹ, dẫn đầu là cổ phiếu ngành công nghiệp và tài chính.

Tuy nhiên, cổ phiếu ngành công nghệ thông tin lại là điểm sáng, trong đó đáng chú ý là Tencent Holdings, cổ phiếu này đã tăng 1,5% và chạm mức cao kỷ lục sau khi các công ty môi giới bao gồm Nomura và Jefferies tăng giá mua.

Cơn bão khủng hoảng chính trị tại Nhà trắng cũng đã ảnh hưởng mạnh đến Chứng khoán Trung Quốc và phần lớn thị trường Châu Á trong phiên hôm nay.

Theo đó, điều nghi ngại chính vẫn là việc chính sách kích thích kinh tế tăng trưởng mà ông trump cam kết bị đe dọa nghiêm trọng.

Trong phiên này, các cổ phiếu bất động sản của Trung Quốc giảm, ngay cả khi số liệu mới được công bố cho thấy giá nhà ở Trung Quốc tăng 0,7% trong tháng 4 mặc dù chính phủ đã áp lực hạn chế tín dụng nhằm đẩy dòng tiền đầu cơ ra khỏi thị trường BĐS.

Ngoài ra, việc các chỉ số Dow và S&P 500 trên phố Wall đêm qua đã mất tới 1,8% cũng góp phần nhấn chìm thị trường.

Kết thúc phiên 18/5: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 216,02 điểm (-0,32%), xuống 19.553,86 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 157,11 điểm (-0,62%), xuống 25.136,52 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 14,30 điểm (-0,46%), xuống 3.090,14 điểm.

Thị trường vàng, ngoại tệ

- Giá vàng SJC quay đầu giảm. Tỷ giá USD giao dịch quanh 22.725 đồng/USD.

Tại thị trường vàng trong nước, sau giờ mở cửa tăng 70.000 đồng/lượng đầu giờ sáng nay so với cuối ngày hôm qua. Đến cuối giờ chiều, vàng SJC tại Hà Nội đứng ở mức 36,48 - 36,70 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được công bố ở mức 22.368 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 22.655  - 22.725 đồng/USD.

Các thông tin đáng chú ý khác

 - Sân bay Long Thành vào tầm ngắm của doanh nghiệp tại Anh

NATS (National Air Traffic Solutions), một công ty chuyên cung cấp các giải pháp hàng không có trụ sở tại Anh, đã không giấu giếm tham vọng đặt chân vào thị trường hàng không Việt Nam. 

Ông Niall Greenwood, Giám đốc Điều hành NATS châu Á - Thái Bình Dương cũng đã cho biết, sân bay Long Thành cũng là một mối quan tâm của NATS..>> Chi tiết

 - Gần 40 ngàn tỷ cho tuyến metro số 2 đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình

Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình (dài 5,9 km, tổng mức đầu tư khoảng 34.734 tỷ đồng) nhiều khả năng sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản.   

Tuyến số 2 được coi là tuyến metro xương sống của Hà Nội. Đây là tuyến đường sắt đô thị cần được ưu tiên đầu tư, trong đó ưu tiên đoạn đi qua trung tâm Hà Nội từ khu vực Nam Thăng Long (Bắc Từ Liêm) đến Thượng Đình (Thanh Xuân)..>> Chi tiết

500 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 35 tỷ USD trong 1 ngày

500 người giàu nhất thế giới đã mất 35 tỷ USD ngày hôm qua (17/5) khi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc do tác động tiêu cực từ khủng hoảng chính trị tại Mỹ, theo Bloomberg Billionaires Index.

Bill Gates, tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 86,8 tỷ USD, mất 1 tỷ USD khi cổ phiếu của Microsoft Corp giảm mạnh 2,8%, mức lớn nhất trong gần 1 năm qua..>> Chi tiết

Người Mỹ nghỉ hưu ngày càng 'hà tiện'

Theo Cục dự trữ Liên bang Mỹ, năm ngoái, tổng tài sản của người Mỹ và các tổ chức phi lợi nhuận đạt 93.000 tỷ USD.

Trong đó, khoảng 25.300 tỷ USD là dành cho việc nghỉ hưu. Nếu số tiền này không bao giờ được tiêu, đây sẽ là một vấn đề lớn với nền kinh tế Mỹ.. >> Chi tiết

Tin bài liên quan