Tân Chủ tịch HOSE: “Tôi sẽ tiếp nối các nỗ lực xây thị trường”

Tân Chủ tịch HOSE: “Tôi sẽ tiếp nối các nỗ lực xây thị trường”

(ĐTCK) Ngày 31/10/2016, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã diễn ra lễ công bố các quyết định nhân sự lãnh đạo mới.

Theo đó, ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị HOSE được nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/11/2016. Ông Trần Văn Dũng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc HOSE được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị HOSE kể từ ngày 1/11/2016.

Theo Quyết định số 2369/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ông Lê Hải Trà, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc HOSE được giao phụ trách Ban điều hành Sở kể từ ngày 1/11/2016.

Ông Trần Đắc Sinh gia nhập ngành chứng khoán vào năm 1997, với cương vị đầu tiên là Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK). Năm 1998, ông Sinh cùng Đoàn cán bộ UBCK được cử vào TP.HCM, chuẩn bị các điều kiện từ địa điểm, cơ sở hạ tầng, công nghệ, quy trình nghiệp vụ... cho sự vận hành của TTCK.

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCK đương nhiệm, khi đó đảm nhận vị trí Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM (tiền thân của HOSE ngày nay), còn ông Sinh làm Phó giám đốc. Khi thị trường mở cửa hoạt động, ông Sinh được giao nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM và sau đó đảm nhận vị trí Chủ tịch HOSE cho đến ngày nghỉ hưu.

Đảm nhận vị trí Chủ tịch HOSE trên chặng đường mới, ông Trần Văn Dũng chia sẻ, ông sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những nỗ lực xây dựng thị trường từ người tiền nhiệm. Ba yếu tố làm nên giá trị của một Sở giao dịch chứng khoán, ông Trần Văn Dũng khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng gồm: quy mô thị trường, hệ thống công nghệ hiện đại và tính công bằng, công khai, minh bạch của các chủ thể tham gia.

Tin bài liên quan