Sẽ có làn sóng thoái vốn khỏi ngân hàng, bất động sản trong năm nay

Sẽ có làn sóng thoái vốn khỏi ngân hàng, bất động sản trong năm nay

(ĐTCK) Theo Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm, số vốn đầu tư ngoài ngành mà các DNNN phải thoái xong là hơn 19.500 tỷ đồng, trong đó phần lớn tập trung trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản.

Chủ sở hữu các khoản đầu tư này chủ yếu là các tập đoàn, tổng công ty lớn. Trong đó, các đơn vị còn số vốn đầu tư ngoài ngành lớn phải thoái xong từ nay đến cuối năm là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)…

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm này, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam… đã hoàn tất thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Bài học rút ra từ các tập đoàn này là, nếu người đứng đầu doanh nghiệp quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện, sẽ không khó hoàn tất thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Ngược lại, ở những tập đoàn, tổng công ty mà người đứng đầu doanh nghiệp thiếu quyết liệt, không thường xuyên chỉ đạo thực hiện, tiến độ thoái vốn diễn ra chậm. 

Tin bài liên quan