Phiên sáng cuối tuần 19/9: Tăng trong nghi ngờ

Phiên sáng cuối tuần 19/9: Tăng trong nghi ngờ

(ĐTCK) Sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua, thị trường đã hồi phục trở lại trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn nghi ngờ đầy là phiên kéo xả, nên tỏ ra khá thận trọng.

Áp lực chốt lời mạnh và diễn ra trên diện rộng hôm qua khiến cả 2 sàn giảm sâu. Hai nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong thời gian qua là dầu khí và chứng khoán cùng giảm mạnh, trong đó nhiều mã giảm sàn.

Với phiên giảm sâu này, nhiều thành viên thị trường cho rằng xu thế tăng giá đã chính thức bị bẻ gãy và xu thế giảm được hình thành. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, cũng giống như phiên 9/9, đây chỉ là phiên rũ bỏ tiếp theo và dòng tiền sẽ luân chuyển, tìm kiếm cơ hội ở các nhóm cổ phiếu khác, chứ không rút ra khỏi thị trường.

Bước vào phiên cuối tuần 19/9, nhà đầu tư trở nên khá thận trọng sau phiên giảm sâu trước đó. Cả bên bán và bên mua đều dè dặt.

Kết thúc đợt 1, VN-Index tăng nhẹ 0,06 điểm (+0,01%) lên 615,86 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 3,3 triệu đơn vị, giá trị 53,82 tỷ đồng.

VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhờ 2 mã trụ GAS và MSN đã tăng ngay từ đầu phiên lần lượt là 1.000 đồng và 500 đồng.

Bước vào đợt khớp lệnh liên tục, áp lực chốt lời vẫn diễn ra mạnh ở nhóm dầu khí, thủy sản, săm lốp, trong khi nhóm chứng khoán đã trở lại thế cân bằng.

Dòng tiền những phút đầu thận trọng cũng đã bắt đầu mạnh dạn giải ngân, nhưng mức giá mua không quá cao, trong khi áp lực bán tháo chưa xuất hiện, nên các chỉ số giằng co mạnh quanh tham chiếu và chưa xác định rõ hướng đi của mình.

Đến nửa cuối phiên sáng, lực mua hỗ trợ ở một số mã lớn đã kéo thị trường quay đầu đi lên và lan tỏa sự hứng khởi sang các mã khác, giúp 2 sàn đóng cửa trong sắc xanh.

Tuy nhiên, giao dịch không sôi động như 4 phiên gây đây khi nhà đầu tư lo sợ sẽ dính bẫy kéo xả.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 2,18 điểm (+0,35%) lên 617,98 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 69,46 triệu đơn vị, giá trị 1.406,89 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 4,59 triệu đơn vị, giá trị 217,81 tỷ đồng, trong đó có 800.000 đơn vị MSN trị giá 66 tỷ đồng, 905.500 đơn vị TSC trị giá 35,3 tỷ đồng, trên 1 triệu đơn vị HAI trị giá gần 35 tỷ đồng…

HNX-Index tăng 0,33 điểm (+0,38%) lên 88,41 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 43,2 triệu đơn vị, giá trị 619,65 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 2,245 triệu đơn vị, giá trị 44,1 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ trên 1 triệu đơn vị VCS trị giá 33,6 tỷ đồng.

Trên HOSE, lực mua tập trung nhiều vào các mã bất động sản. FLC tăng 200 đồng lên 11.900 đồng/cổ phiếu và khớp 8,7 triệu đơn vị. Ngoài ra, HQC, IJC, DLG, DIG, HBC, NBB, FCN… cũng đồng loạt tăng điểm.

Bên cạnh đó, nhóm thủy sản, khoáng sản, chứng khoán cũng hồi nhẹ trở lại. ASM tăng 200 đồng lên 1.600 đồng và khớp được trên 1,9 triệu đơn vị.

AGR tăng tăng 100 đồng lên 7.700 đồng/cổ phiếu và khớp được 1,3 triệu đơn vị, còn SSI đứng giá tham chiếu và khớp trên 3 triệu đơn vị.

Ngoài ra, hỗ trợ VN-Index giữ được đà tăng cũng có phần không nhỏ của các bluechips, trong đó đáng kể nhất là 2 trụ GAS và MSN.

Trên HNX, nhóm chứng khoán và dầu khí vẫn hút mạnh dòng tiền và tăng ấn tượng hơn nhiều so với HOSE.

PVX giao dịch mạnh nhất với gần 4,4 triệu đơn vị và tăng 100 đồng lên 6.100 đồng/cổ phiếu. Còn tăng mạnh nhất là PVS với mức tăng 700 đồng lên 41.700 đồng/cổ phiếu và khớp được 2,47 triệu đơn vị.

Trong nhóm chứng khoán, SHS bất ngờ bị bán mạnh cuối phiên nên quay đầu giảm 1 bước giá xuống 11.700 đông/cổ phiếu và khớp 3,1 triệu đơn vị.

Đứng trong nhóm có thanh khoản cao nhất sàn HNX là FIT với mức tăng 900 đồng lên 17.600 đồng và khớp trên 3,9 triệu đơn vị

Tin bài liên quan