Phiên sáng 5/1: Không xuất hiện lực bán tháo, VN-Index giữ được mốc 570 điểm

Phiên sáng 5/1: Không xuất hiện lực bán tháo, VN-Index giữ được mốc 570 điểm

(ĐTCK) Cú sốc đầu năm của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã khiến giới đầu tư chứng khoán toàn cầu hoảng loạn bán tháo. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tâm điểm của thị trường chứng khoán thế giới trong phiên giao dịch đầu năm mới chính là đà bán tháo ồ ạt của chứng khoán Trung Quốc đại lục, buộc thị trường này lần đầu tiên trong lĩnh sử phải ngừng giao dịch. Cú sốc này đã ảnh hưởng tiêu cực tới các thị trường chứng khoán khác trên thế giới, khiến chứng khoán Nhật Bản, Hồng Kông, châu Âu, Mỹ… đồng loạt lao dốc với mức giảm từ gần 2% đến hơn 4%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng khi giảm khá mạnh trong phiên chiều qua. Tuy nhiên, không giống các thị trường khác, lệnh bán tháo không xuất hiện trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay, dù 2 vẫn giao dịch trong sắc đỏ, nhưng áp lực bán giá thấp cũng không quá lớn, giúp VN-Index vẫn duy trì được mốc 570 điểm.

Kết thúc đợt 1, VN-Index giảm 2,75 điểm (-0,48%), xuống 571,66 điểm với 2,72 triệu đơn vị được chuyển nhượng, giá trị 30,7 tỷ đồng.

Sang đến đợt khớp lệnh liên tục, thị trường thậm chí đã quay đầu hồi phục và VN-Index đã có lúc vượt qua vạch xuất phát. Tuy nhiên, khi chỉ số này chạm mốc 575 điểm, áp lực bán gia tăng, đẩy lùi VN-Index trở lại.

Việc VN-Index không thể trụ vững mốc 575 điểm quá lấu khiến bên nắm giữ cổ phiếu cảm thấy bất an và đang đẩy mạnh bán ra, khiến sắc đỏ dần lan rộng trên bảng điện tử. Mốc 570 điểm của VN-Index sau hơn nửa phiên sáng còn giữ được là nhờ một số mã lớn như BID, KDC, DPM, BVH.

Trong khi đó, đà giảm trên HNX lại mạnh hơn rất nhiều khi sàn này không được hỗ trợ nhiều từ các mã lớn, thậm chí ACB, PVS, PVC - những mã có vốn hóa lớn nhất thị trường đang giảm giá.

Ấn tượng nhất trên HNX trong phiên sáng nay là AAA khi mã này đi ngược xu hướng thị trường với mức tăng 5,56%, lên 13.300 đồng với 1,15 triệu đơn vị được khớp. Động lực đẩy AAA bơi ngược dòng đến từ khối ngoại khi các nhà đầu tư nước ngoài mua vào gần 30% tổng lượng khớp của mã này.

Diễn biến nửa cuối phiên sáng nay không có gì đáng chú ý khi bên mua chưa dám xuống tiền, trong khi lực bán tháo không xuất hiện, khiến thị trường lình xình với thanh khoản thấp.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 1,27 điểm (-0,22%), xuống 573,14 điểm với 61 mã tăng, trong khi có 119 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 44,58 triệu đơn vị, giá trị 718,35 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 4,65 triệu đơn vị, giá trị 66 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0,86 điểm (-1,08%), xuống 78,59 điểm với 50 mã tăng, trong khi số mã giảm lên tới 102 mã. Tổng khối lượng giao dịch đạt 22,38 triệu đơn vị, giá trị 234 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 1,6 triệu đơn vị, giá trị 27,97 tỷ đồng.

Như đã nói ở trên, việc VN-Index hãm đà giảm nhờ sự hỗ trợ của một số bluechip như BID, BVH, KDC, DPM, CII và về cuối phiên có thêm sự góp mặt của GAS và MBB.

Trong đó, DPM tăng 1,76%, lên 28.900 đồng, KDC tăng 3,4%, lên 24.300 đồng, còn lại ở mức tăng nhẹ 1 - 2 bước giá.

Ở chiều ngược lại, PVD giảm 2,66%, xuống 25.600 đồng, MSN giảm 1,32%, xuống 74.500 đồng, VCB giảm 0,93%, VIC giảm 0,84%, còn lại cũng chỉ giảm nhẹ.

Nhóm cổ phiếu thị trường cũng giao dịch không mấy sôi động khi chỉ lình xình quanh tham chiếu với thanh khoản không cao. Mã có thanh khoản tốt nhất là FLC được khớp hơn 3,5 triệu đơn vị và đóng cửa dưới tham chiếu 1 bước giá.

Trong khi đó, VNE lại gây ấn tượng với cú bứt phá cuối phiên, lên mức cao nhất phiên 11.500 đồng, trước khi đóng cửa ở mức 11.400 đồng, tăng 4,59% với 1,35 triệu đơn vị được khớp.

Trong khi trên HOSE có VNE, thì sàn HNX có AAA khi mã này bật tăng mạnh nhờ lực cầu ngoại, dù mở cửa trong sắc đỏ. Chốt phiên, AAA đứng ở mức 13.300 đồng, tăng 5,56% với 1,27 triệu đơn vị được khớp, trong đó khối ngoại mua hơn 32% tổng lượng khớp.

Ngoại trừ AAA, các mã bluechip khác trên HNX đều đóng cửa ở tham chiếu hoặc dưới tham chiếu.

Cũng gây ấn tượng mạnh trên sàn HNX trong phiên sáng nay còn có KHB khi chốt phiên ở mức trần 4.600 đồng với hơn 1,17 triệu đơn vị được khớp.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, sau khi tiếp tục giảm mạnh khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay, chứng khoán Trung Quốc đại lục đã hồi phục trở lại, kéo theo đà hồi phục của chứng khoán Hồng Kông, Nhật Bản.

Tin bài liên quan