Phiên sáng 14/2: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày Valentine

Phiên sáng 14/2: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày Valentine

(ĐTCK) Hôm nay là ngày lễ tình nhân, hay còn được gọi là ngày Valentine đỏ, nhưng những nhà đầu tư chứng khoán lại không muốn sắc màu này xuất hiện nhiều trên bảng điện tử. Tuy nhiên, thị trường vẫn đóng cửa trong sắc đỏ.

Trong phiên giao dịch đầu tuần mới, dù nhóm cổ phiếu ngân hàng và một vài mã lớn khác gây sức ép, nhưng VN-Index vẫn giữ được đà tăng nhờ sự khởi sắc của nhóm dầu khí, bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng và chỉ số đóng cửa trên ngưỡng 705 điểm.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay, sắc xanh tiếp tục được duy trì khi thị trưởng mở cửa khi nhóm cổ phiếu ngân hàng đã phục hồi trở lại. Cùng với đó, nhóm bất động sản, vật liệu xây dựng tiếp tục duy trì được đà tăng.

Tuy nhiên, việc nhóm cổ phiếu dầu khí quay đầu khi giá dầu thô thế giới trong phiên tối qua giảm mạnh khiến thị trường gặp chút rung lắc.

Sau khi chớm sắc đỏ, lực cầu gia tăng đã đẩy VN-Index bật tăng trở lại, vượt qua ngưỡng 707 điểm. Tuy nhiên, với việc VN-Index đang ở mức đỉnh nhiều năm và đang nằm trong vùng kháng cự mạnh đã kích thích lực cung chốt lời gia tăng, đẩy chỉ số này quay đầu trở lại.

Hôm nay, thế giới hân hoan chào đón ngày Valentine đỏ, nhưng giới đầu tư chứng khoán lại không muốn sắc màu này xuất hiện trên bảng điện tử. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, thị trường chào đón ngày Valentine đỏ đúng với sắc đỏ.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 0,09 điểm (-0,01%), xuống 705,81 điểm với 110 mã tăng và 121 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 111 triệu đơn vị, giá trị 1.908,27 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 3,37 triệu đơn vị, giá trị 113 tỷ đồng.

Trên HNX, dù gặp chút rung lắc đầu phiên do ảnh hưởng của việc giá dầu thô thế giới giảm mạnh, nhưng nhóm dầu khí trên sàn này nhanh chóng lấy lại đà tăng, trong đó PVB tiếp tục duy trì đà tăng trần lên 12.300 đồng, nhưng với việc ACB vẫn giảm, cùng với đà giảm tại SHB, LAS, PHP, CEO khiến HNX-Index chủ yếu dao động dưới tham chiếu.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, HNX-Index giảm 0,46 điểm (-0,53%), xuống 85,97 điểm với 51 mã tăng, trong khi có tới 93 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 26,6 triệu đơn vị, giá trị 277,97 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận cũng khá ảm đạm khi có chưa tới nửa triệu đơn vị, giá trị hơn 4 tỷ đồng được chuyển nhượng.

Trong khi đó, dù đã có những nỗ lực để phục hồi trở lại, nhưng UPCoM-Index cũng không thể có được sắc xanh khi chốt phiên sáng. Cụ thể, đóng cửa phiên sáng nay, UPCoM-Index giảm 0,06 điểm (-0,1%), xuống 54,93 điểm với 39 mã tăng và 37 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 3,35 triệu đơn vị, giá trị 40 tỷ đồng.

Dù đà tăng của thị trường đang gặp chút khó khăn do áp lực chốt lời, nhưng tại một số mã, sức nóng vẫn được duy trì.

Trên HOSE, POM tiếp tục duy trì đà tăng trần thứ 7 liên tiếp, lên mức giá 13.450 đồng khi lực cung rất hạn chế. Bên cạnh đó, ATG và CDO sau phiên rung lắc mạnh hôm qua, cũng đã chắc chắn với đà tăng trần tiếp theo của mình trong phiên sáng nay. Trong đó, ATG được khớp hơn nửa triệu đơn vị và còn dư mua giá trần hơn 215.000 đơn vị, còn CDO được khớp hơn 1,37 triệu đơn vị và còn dư mua trần gần 297.000 đơn vị.

Nếu duy trì mức giá trần hết ngày hôm nay, ATG sẽ có phiên tăng trần thứ 9 liên tiếp và CDO sẽ có phiên tăng trần thứ 11 liên tiếp.

Tương tự, dù không quá gây chú ý, nhưng SGT, TAC và UDC cũng âm thâm liên tục tăng trần trong những phiên vừa qua.

Ngoài các mã trên, sáng nay còn ghi nhận sự khởi sắc bất ngờ về giá của TSC, VNG, BTT và sau đó là TDW, HU1.

Mã gây chú ý nhất phiên hôm qua là FLC tiếp tục duy trì đà tăng phiên sáng nay, nhưng mức tăng khiêm tốn hơn nhiều. Chốt phiên, FLC chỉ tăng 1,51%, lên 6.070 đồng với 11,8 triệu đơn vị được khớp, lớn nhất sàn HOSE.

HAR cũng không thể duy trì được sắc tím của phiên hôm qua khi đóng cửa ở tham chiếu 2.910 đồng với gần 0,9 triệu đơn vị được khớp.

Trong khi đó, HAG sau phiên tăng tốt hôm qua sau kết quả kinh doanh quý IV/2016 không quá tệ như dự đoán, tiếp tục khởi sắc trong phiên sáng nay khi tăng vọt lên mức trần 6.670 đồng sau ít phút mở cửa. Tuy nhiên, áp lực bán cũng gia tăng nhanh chóng, đẩy mã này thoái lui trở lại. Hiện HAG đang tăng 5,61%, lên 5.590 đồng với gần 8 triệu đơn vị được khớp. HNG cũng đang tăng 3,84%, lên 9.200 đồng với 1,51 triệu đơn vị được khớp.

Ngoài POM, 2 ông lớn trong ngành sắt thép là HPG, HSG cũng đang duy trì được đà tăng với thanh khoản tốt, VIS cũng đảo chiều tăng trở lại, TLH cũng duy trì được đà tăng nhẹ, trong khi SMC đảo chiều giảm giá.  Trong đó, HPG tăng 0,78%, lên 45.100 đồng với 2,7 triệu đơn vị đươc khớp, HSG tăng 0,59%, lên 51.500 đồng với 1,1 triệu đơn vị được khớp.

Trong khi đó, HID lại có phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp với lượng bán rất mạnh. Chốt phiên, HID xuống 14.250 đồng với 1,87 triệu đơn vị được khớp và còn dư bán sàn hơn 1 triệu đơn vị.

Trên HNX, DNY không còn giữ được sắc tím khi đóng cửa giảm 4,05%, xuống 7.100 đồng. Trong khi đó, dù chịu chút rung lắc đầu phiên, nhưng PVB vẫn có được phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp, lên 12.300 đồng. Tuy nhiên, các mã khác thuộc nhóm dầu khí như PVS, PVC lại không duy trì được đà tăng, trong đó PVS giảm 0,52%, xuống 19.300 đồng với 2,49 triệu đơn vị được khớp, PVC đứng ở tham chiếu 8.900 đồng.

NHP đảo chiều tăng trần trở lại sau phiên bị chốt lời hôm qua. Chốt phiên, NHP lên mức giá 3.800 đồng với 1,17 triệu đơn vị được khớp. Ngoài ra, sắc tím còn xuất hiện tại DST, lên 23.100 đồng với 1,5 triệu đơn vị được khớp, ACM, MBG, PCG, SVN…

Trong khi đó, KLF dù nỗ lực đã có được sắc tím, nhưng không giữ được đến hết phiên. Chốt phiên sáng, KLF tăng 4%, lên 2.600 đồng với hơn 3,59 triệu đơn vị được khớp.

Trên UPCoM, nhóm cổ phiếu hàng không đã đồng loạt đảo chiều giảm trở lại. Trong đó, ACV giảm 0,77%, xuống 51.200 đồng, HVN giảm 3,63%, xuống 42.500 đồng, SAS giảm 0,38%, xuống 25.900 đồng, NAS giảm 0,66%, xuống 30.000 đồng. Ngoài ra, một số mã khác cũng quay đầu giảm sau phiên tăng hôm qua như SDI giảm 0,94%, xuống 52.500 đồng, VGG giảm 0,47%, xuống 63.000 đồng; MCH tiếp tục giảm 0,4%, xuống 74.500 đồng…

Trong khi GES, TIS giữ được sắc xanh, VIB đảo chiều tăng 0,6%, lên 16.700 đồng, NTC tăng 2,39%, lên 51.500 đồng, NCS tăng 0,69%, lên 58.500 đồng… Hai mã lớn khác là MSR và FOX đứng ở tham chiếu.

Tin bài liên quan