Phiên giao dịch sáng 6/9: Hồi hộp chờ đợi

Phiên giao dịch sáng 6/9: Hồi hộp chờ đợi

(ĐTCK) Sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường phiên sáng nay diễn ra khá chậm, các chỉ số chỉ lình xình trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp. Tuy nhiên, với việc hôm nay là ngày đầu tiên MSN bắt đầu mua vào 20 triệu cổ phiếu quỹ, khả năng trong phiên giao dịch chiều, đột biến có thể xảy ra.

Trong phiên giao dịch hôm qua, áp lực chốt lời từ các mã lớn khiến VN-Index giảm khá manh trong phiên sáng. Tuy nhiên, nhờ ngưỡng hỗ trợ cứng 660 điểm, đà tăng của thị trường được chặn lại.

Dù diễn biến của VN-Index phụ thuộc vào các mã lớn, nhưng tâm điểm chú ý của dòng tiền trong mấy phiên gần đây lại là các mã có tính đầu cơ cao.

Cổ phiếu ROS mới lên sàn đã duy trì chuỗi tăng trần liên tục và trong phiên sán nay đã lên mức giá 14.300 đồng với lượng dư mua trần khá cao, trong khi bên bán đang găm hàng. FLC và KLF cũng nối đà theo ROS tăng lên mức giá trần, trong khi PVX có 4 phiên tăng trần liên tiếp, từ mức 1.800 đồng ngày 26/8 , lên mức 2.400 đồng khi chốt phiên hôm qua. Tuy nhiên, trong phiên đầu tuần mới, cặp đôi HNG - HAG lại cùng nhau giảm sàn.

Bước vào phiên sáng nay, cùng với sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu dầu khí nhờ giá dầu thô tăng mạnh, thì nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn là những điểm nhấn của thị trường.

Ngoài ROS vẫn duy trì sắc tím, HHS cũng có phiên giao dịch khởi sắc sáng nay khi lên mức giá trần 6.000 đồng với gần 2 triệu đơn vị được khớp.

HNG cũng đã trở lại và lên mức giá gần trần 6.900 đồng. Tuy nhiên, sau khi được kéo lên mức giá sát trần, lực cầu không còn duy trì được mạnh, khiến HNG không lên nổi mức giá trần khi đóng cửa ở mức 6.800 đồng, tăng 3% và thanh khoản không tốt. Trong khi đó, lực cầu yếu khiến HAG cũng chỉ lình xình quanh tham chiếu.

Trong khi đó, FLC cũng không còn nhận được lực cầu tốt như phiên hôm qua, nên đang bị kẹt tại điểm xuất phát với thanh khoản kém. Tương tự, trên HNX, FLFcũng không còn nhận được sự quan tâm lớn như phiên hôm qua, nên vẫn ở mức tham chiếu.

Trong khi đó, PVX mở cửa phiên sáng nay tiếp tục leo lên mức giá trần 2.600 đồng, tức tăng hơn 44% so với giá phiên 26/8. Do đó, dễ hiểu khi áp lực chốt lời diễn ra mạnh, đẩy mã này có lúc lùi về tham chiếu 2.400 đồng. Tuy nhiên, nhờ lực cầu tốt vẫn đang tốt, nên PVX đã trở lại sắc xanh, chốt phiên ở mức 2.500 đồng với 6,19 triệu đơn vị được khớp. Hiện mã này còn dư bán trần tới gần 2,6 triệu đơn vị và trước đó là lượng dư bán giá 2.500 đồng hơn 350.000 đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu PVD và GAS sáng nay có mức tăng khá tốt sau khi giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên đầu tuần mới sau khi tăng mạnh trong phiên cuối tuần trước.

Chốt phiên sáng, PVD tăng gần 2% lên 26.600 đồng với 1,57 triệu đơn vị được khớp, trong đó khối ngoại bán ròng tới gần 0,53 triệu đơn vị. GAS chỉ tăng nhẹ 0,79%, lên 63.500 đồng với thanh khoản khiêm tốn hơn rất nhiều.

Nhóm ngân hàng cũng đang dần trở lại, nhưng mức tăng không đủ vững khi tâm lý phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư vẫn còn.

VCB vẫn đang chịu áp lực bán của khối ngoại nên dù nỗ lực, nhưng vẫn đóng cửa ở tham chiếu, trong khi CTG, STB tăng nhẹ, BID, EIB giảm giá.

Một thông tin đáng chú ý khác là theo kế hoạch, hôm nay, MSN sẽ bắt đầu mua vào 20 triệu cổ phiếu quỹ. Theo quy định và số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua lại, MSN sẽ mua tối thiểu 600.000 và tối đa mua 2 triệu cổ phiếu mỗi ngày.

Thông tin trên giúp MSN tăng giá trong phiên sáng nay với mức tăng 1,49%, lên 68.000 đồng, nhưng giao dịch khá trầm lắng. Chốt phiên sáng, MSN chỉ được khớp gần 200.000 đơn vị. Phiên thỏa thuận cũng không diễn ra giao dịch nào tại MSN. Nếu theo đúng kế hoạch, diễn biến MSN chiều nay nhiều khả năng sẽ có nhiều chuyển biến.

Một số mã bluechip khác cũng đang có mức tăng tốt như REE, HPG, GMD. Trong đó, REE tăng 3,52%, lên 20.600 đồng với 1,2 triệu đơn vị được khớp, HPG tăng 1,43%, lên 42.600 đồng với 2,1 triệu đơn vị được khớp, GMD tăng 1,09%, lên 27.700 đồng. HSG sau rung lắc mạnh đầu phiên cũng đã phục hồi trở lại, tăng nhẹ 1 bước giá với 1,39 triệu đơn vị được khớp.

Trong khi đó, VNM tiếp tục giảm giá, dù nhà đầu tư nước ngoài đã rục rịch mua vào. Chốt phiên, VNM giảm 1,3%, xuống 152.000 đồng.

Trên HNX, ngoài PVX có thanh khoản vượt trội, các mã đứng sau chỉ có thêm 5 mã được khớp từ hơn 1 triệu đơn vị đến hơn 1,5 triệu đơn vị. Trong đó, PVS dù có sắc xanh như đà tăng của nhóm dầu khí, nhưng đà tăng bị chặn lại do mã này bị khối ngoại bán ra khá lớn tới hơn 0,9 triệu đơn vị, trong khi lượng khớp chỉ gần 1,37 triệu đơn vị. Chốt phiên, PVS tăng 0,48%, lên 21.200 đồng.

Với sự thận trọng của nhà đầu tư, thị trường sáng nay giao dịch khá chậm, các chỉ số chỉ lình xình trong biên độ hẹp.

Chốt phiên, VN-Index tăng 0,53 điểm (+0,08%), lên 656,08 điểm với 49,8 triệu đơn vị được khớp, giá trị 1.165 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 4 triệu đơn vị, giá trị 104 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 0,15 điểm (+0,18%), lên 84,32 điểm với 26,3 triệu đơn vị được khớp, giá trị 285 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giao dịch khớp lệnh.

Tin bài liên quan