Phiên giao dịch sáng 3/4: Phục hồi kỹ thuật?

(ĐTCK) Tín hiệu phục hồi của thị trường trong phiên giao dịch chiều qua tiếp tục duy trì trong phiên sáng nay khi cả 2 sàn đều tìm lại đươc sắc xanh đậm. Tuy nhiên, đà phục hồi này vẫn còn phải được kiểm chứng khi thanh khoản thị trường không cao.
Phiên giao dịch sáng 3/4: Phục hồi kỹ thuật?

Trong phiên giao dịch chiều qua, ngay khi VN-Index xuống dưới dải Bollinger, thị trường đã bật trở lại. Đà phục hồi kỹ thuật tiếp tục diễn ra trong phiên giao dịch sáng nay.

Diễn biến giao dịch trên sàn HOSE trong phiên sáng nay, hầu hết các mã đều vượt qua mốc tham chiếu để có được sắc xanh. Kết thúc đợt 1, VN-Index tăng 2,78 điểm (+0,48%) lên 584,45 điểm với tổng khối lượng khớp lệnh chỉ đạt hơn 3,3 triệu đơn vị, trị giá 55,53 tỷ đồng.

Đà hồi phục của thị trường được hỗ trợ với thông tin tích cực về kinh tế vĩ mô. Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc giá, kinh tế Việt Nam đã thoát đáy trong quý III/2013 và đang trở lại quỹ đạo tăng trưởng, mặc dù mức tăng còn chậm. Trong quý I/2014, GDP đã tăng 4,96%, cao hơn cùng kỳ 2 năm trước. Dự báo những quý tiếp theo, tăng trưởng kinh tế sẽ khá hơn nhờ hiệu ứng các giải pháp hỗ trợ tổng cầu. Do vậy, triển vọng đạt mục tiêu 5,8% của năm 2014 có khả thi hơn.

Bên cạnh đó, những thông tin công bố sau đại hội cổ đông và kỳ vọng lạc quan với kết quả kinh doanh quý I vẫn đang phát huy vai trò hỗ trợ đối với giá cổ phiếu.

Sau thông tin này, đà tăng của thị trường được củng cố hơn với sắc xanh đã trở lại thành màu chủ đạo trên bảng điện tử.

Tuy nhiên, thanh khoản của thị trường khá thấp, khi sau hơn 2 tiếng giao dịch, mới chỉ có 51 triệu đơn vị, giá trị 890 tỷ đồng được chuyển nhượng. Việc thị trường tăng nhưng thanh khoản thấp cho thấy đây chỉ là đợt phục hồi mang tính kỹ thuật và chỉ mang tính ngắn hạn. Nhiều nhà đầu tư theo trường phái kỹ thuật sẽ chốt lãi ở T+3, nên đà hồi phục không vững.

Ngoài thông tin vĩ mô tích cực được công bố trên, mà thực chất đã phản ánh gần hết vào đợt tăng giá vừa qua của thị trường. Để đà hồi phục này chắc chắn, thị trường cần thông tin hỗ trợ đủ mạnh như nới room giúp tăng lực cầu lớn mới có thể bẻ gãy trend xuống để đảo chiều xu hướng.

Trở lại với thị trường phiên sáng nay, đà tăng của 2 sàn vẫn được duy trì khá tốt, nhưng thanh khoản không mấy cải thiện.

Kết thúc phiên giao dịch sáng, tăng 4,36 điểm (+0,75%) lên 586,03 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 56 triệu đơn vị, trị giá 965,69 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt hơn 3,9 triệu đơn vị, trị giá 223,32 tỷ đồng. Riêng HSG thỏa thuận 2 triệu cổ phiếu ở mức giá trần với tổng giá trị 132,76 tỷ đồng và VNM thỏa thuận 499.000 cổ phiếu, trị giá hơn 74,5 tỷ đồng.

Nhóm VN30 vẫn là trụ cột chính giúp VN-Index tăng điểm. VN30-Index tăng 4,18 điểm (+0,64%) lên 662,19 điểm với 22 mã tăng và 8 mã đứng giá.

Tương tự sàn HOSE, trên sàn HNX, nhóm HNX30 cũng là lực đỡ chính giúp chỉ số HNX-Index xanh điểm ngay từ khi mở cửa. Kết thúc phiên sáng, HNX-Index tăng 0,92 điểm (+1,07%) đứng ở mức 86,6 điểm với tổng khối lượng khớp lệnh đạt 35,12 triệu đơn vị, trị giá hơn 361 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt chưa đầy 1 triệu đơn vị, trị giá 15,26 tỷ đồng. HNX30-Index tăng 2,48 điểm (+1,41%) lên 178,72 điểm.

ITA tiếp tục là mã hút dòng tiền trên sàn HOSE với khối lượng khớp đạt trên 6,7 triệu đơn vị, tăng lên sát mức trần. Trong khi đó, FLC chỉ lình xình quan mốc tham chiếu với khối lượng khớp trên 4,25 triệu đơn vị.

Còn trên HNX, KLF cũng là một tâm điểm trên sàn HNX. Sắc tím tiếp tục kéo KLF lên mức 14.000 đồng/CP với dư mua trần gần 3 triệu đơn vị.

Các mã có vốn hóa lớn như PVX, SCR, KLS, SHB, PVS cũng đang tăng khá tốt và là các trụ cột giúp đà tăng của HNX-Index trụ vững. Trong đó, PVX đang dẫn đầu với hơn 5 triệu đơn vị được chuyển nhượng, còn lại các mã đều khớp trên 2 triệu đơn vị.

Nhóm chứng khoán trên 2 sàn đã lấy lại đà tăng mạnh.

Tin bài liên quan