Phiên giao dịch sáng 16/4: Bắt đầu bắt đáy

Phiên giao dịch sáng 16/4: Bắt đầu bắt đáy

(ĐTCK) Nhà đầu tư tiếp tục tháo chạy trong phiên giao dịch sáng nay, khiến 2 sàn lao mạnh và đe dọa các mốc hỗ trợ ngắn hạn. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là lực cầu bắt đáy đã tăng lên tại các ngưỡng cản kỹ thuật.
Sau nhiều phiên cầm cự, cuối cùng, bên nắm giữ cổ phiếu đã mất kiên nhẫn trong phiên giao dịch chiều qua (15/4) khi những nỗ lực để kéo VN-Index trở lại mốc 600 điểm bất thành. Lực bán tháo diễn ra trên diện rộng, đẩy cả VN-Index và HNX-Index lùi sâu, các mốc hỗ trợ tâm lý 590 điểm của VN-Index và 85 điểm của HNX-Index bị xuyên thủng một cách dễ dàng.

Quan sát thị trường ngày hôm qua có thể thấy, áp lực bán tháo mạnh bắt nguồn từ những “tay to” và sau đó lan dần ra các nhà đầu tư nhỏ lẻ, khiến tâm lý thị trường hoảng sợ. Trong phiên này, khối tự doanh công ty chứng khoán đã đồng loạt bán mạnh các cổ phiếu bluechip có thị giá thấp, cũng như các cổ phiếu midcap và là phiên bán ròng mạnh nhất của khối này kể từ đầu tháng 4. Dù vậy, một tín hiệu tích cực cho thị trường là nhà đầu tư sau chuỗi ngày chốt lời, đã quay trở lại khi nhận thấy tâm lý nhà đầu tư trong nước đang sợ hãi. Trong phiên 15/4, tận dụng đợt bán tháo mạnh của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã ồ ạt gom vào và có phiên mua ròng đầu tiên sau hơn 1 tuần bán ròng.

Theo các công ty chứng khoán, VN-Index sẽ tiến hành kiểm tra đáy cũ gần nhất ở 582 điểm hồi đầu tháng 4, còn ngưỡng cản kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số này là +/-575 điểm, tương đương mốc đáy gần nhất đã thiết lập hồi đầu tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, ngưỡng hỗ trợ gần nhất của HNX-Index là khoảng 83 điểm, tương đương đường MA50 ngày.

Dù có tín hiệu tích cực từ dòng tiền ngoại, nhưng tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn hết sức thận trọng khi bước vào phiên giao dịch sáng nay. Quyết định bán nhanh được nhà đầu tư lựa chọn, khiến thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/4). Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của bên nắm giữ tiền mặt khiến thanh khoản thị trường giảm mạnh, chỉ bằng hơn 60% so với trung bình đợt 1 các phiên gần đây.

Kết thúc đợt 1, VN-Index giảm 2,45 điểm (-0,42%), xuống 583,64 điểm với 37 tỷ đồng được chuyển nhượng.

Bước vào đợt khớp lệnh liên tục, lực bán nhanh chóng tăng mạnh, đẩy chỉ số lùi sâu hơn và các mốc hỗ trợ nhanh chóng bị xuyên thủng. Trong khi VN-Index mất mốc hỗ trợ 580 điểm, thậm chí lùi về mức 576 điểm, gần mức đáy cũ 575 điểm, thì HNX-Index cũng đã xuyên thủng ngưỡng cản 83 điểm.

Đây đúng là những ngưỡng cản kỹ thuật mạnh của các chỉ số, vì vậy, khi chạm về ngưỡng này, thị trường đã bật trở lại. HNX-Index hồi lên gần mức 84 điểm, trong khi VN-Index cũng vượt qua 580 điểm, nhưng vẫn chưa lấy lại được mốc hỗ trợ 582 điểm.

Mặc dù vậy, với tâm lý muốn thoát khỏi thị trường càng sớm càng tốt, bên nắm giữ cổ phiếu một lần nữa xuống tay, đẩy thị trường lao dốc trở lại và tiếp tục thử thách ngưỡng cản +/-575 điểm với VN-Index và 83 điểm với HNX-Index. Cũng giống như lần trước, lần này, các chỉ số cũng bật nhẹ trở lại khi chạm các ngưỡng hỗ trợ này khi lực mua bắt đáy khá tốt. Mặc dù vậy, thị trường cũng không tránh khỏi phiên giảm mạnh tiếp theo, nhưng tín hiệu tích cực là lực cầu bắt đáy đã có dấu hiệu tăng lên.

Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index giảm 8,76 điểm (-1,49%), xuống 577,33 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 74 triệu đơn vị, giá trị 1.245,7 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể, chỉ 1,55 triệu đơn vị, giá trị 32,3 tỷ đồng. VN30-Index giảm 11,72 điểm (-1,81%), xuống 636,02 điểm. HNX-Index giảm 1,31 điểm (-1,56%), xuống 83,02 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 52,2 triệu đơn vị, giá trị 554,3 tỷ đồng. HNX30-Index giảm 3,82 điểm (-2,2%), xuống 169,84 điểm.

Theo FPTS, nếu VN-Index xuống dưới 582 điểm, khả năng mô hình 2 đỉnh sẽ được hình thành thể hiện xu thế đảo chiều giảm sau chuỗi tăng tính từ đầu năm 2014.

Trong khi đà giảm của thị trường trong phiên hôm qua còn được hãm bớt bởi 1 trong “ngũ đại gia” là MSN, thì sáng nay, toàn bộ các mã lớn đã quay đầu giảm điểm, ngoại từ sắc nhanh nhợt nhạt lẻ loi của KDC và VNM vẫn bám trụ ở tham chiếu.

FLC mất mốc 14.000 đồng, đứng ở mức 13.900 đồng với jpwm 4 triệu được khớp, còn ITA cũng nhăm nhe mức giá sàn 8.800 đồng với gần 7 triệu đơn vị được khớp.

Ngoại trừ FLC và ITA, cùng chung xu hướng của thị trường, nhóm cổ phiếu bất động sản, xây lắp cũng lao dốc mạnh, trong đó có nhiều phiên tiếp tục giảm sản như DLG, DRH, PPI, PTL, PXM, PXL, PXT.

Trong khi đó, dù có lúc chịu áp lực bán lớn hơn hôm qua, khiến đánh mất sắc tím, nhưng về cuối phiên CMX vẫn có được phiên tăng trần thứ 2 khi chốt phiên sáng ở mức 6.200 đồng/cổ phiếu với 741.980 đơn vị được khớp. Đây là số ít mã bơi ngược ngoạn mục xu hướng chu của thị trường.

Trên HNX, chỉ số HNX-Index bất ngờ được hỗ trợ bởi ACB khi mã này tăng nhẹ 100 đồng, nhưng rất chênh vênh. SHB sau những cố gắng đầu phiên cũng đã quay đầu giảm nhẹ 100 đồng khi chốt phiên sáng với gần 7 triệu đơn vị được khớp,  PVX vẫn chìm trong sắc đỏ, thậm chí có lúc xuống mức sàn 5.400 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên, PVX giảm 400 đồng (-6,78%), đứng ở mức 5.500 đồng với 7,2 triệu đơn vị được khớp.

Các mã chứng khoán, bất động sản trên sàn cùng chung xu hướng của thị trường khi đồng loạt giảm mạnh. Trong khi đó, ITQ bất ngờ được kéo từ mức tham chiếu lên mức trần 7.400 đồng/cổ phiếu trước khi đóng cửa ở mức 7.300 đồng/cổ phiếu, tăng 500 đồng (7,35%) với 742.700 đơn vị được khớp.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi phiên xét xử vụ án bầu Kiên. Trước đó, khi thông tin bầu Kiên bị bắt, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những ngày lao dốc không phanh, khi hàng trăm mã giảm sàn vì bị bán tháo.

Tin bài liên quan