Phiên giao dịch chiều 20/7: Những nụ cười trong phiên giảm mạnh

Phiên giao dịch chiều 20/7: Những nụ cười trong phiên giảm mạnh

(ĐTCK) Thị trường chịu áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu dầu khí, nhưng bức tranh thị trường không chỉ mang một màu xám, mà màu sáng vẫn xuất hiện ở nhiều mã trong phiên chiều nay.

Dù lý do ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) bị thôi chức không được tiết lộ rõ ràng, xong nó đã khiến nhóm cổ phiếu dầu khí chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần mới, qua đó lây lan tâm lý tiêu cực tới nhiều nhóm ngành khác và kéo thị trường giảm sâu.

Trong phiên giao dịch chiều, bức tranh màu xám vẫn được duy trì ở đại đa số mã trên cả 2 bảng điện tử, nhưng đâu đó vẫn ló rạng những tia nắng, giúp VN-Index vẫn duy trì được ngưỡng hỗ trợ 620 điểm và HNX-Index về sát được mốc 86 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới, VN-Index giảm 8,09 điểm (-1,29%), xuống 620,54 điểm. Độ rộng của thị trường vẫn được duy trì như phiên sáng khi số mã giảm giá gấp 2 lần số mã tăng giá (146 mã giảm so với 72 mã tăng). Tổng khối lượng giao dịch đạt 120,58 triệu đơn vị, giá trị 2.098,92 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 14,38 triệu đơn vị, giá trị 272,5 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 1,14 điểm (-1,31%), xuống 85,93 điểm với 59 mã tăng, trong khi có tới 113 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 55 triệu đơn vị, giá trị 666,58 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 5,52 triệu đơn vị, giá trị 49,67 triệu đơn vị.

Như đã nói ở trên, nhóm dầu khí vẫn là tác nhân chính khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Dù không có mã nào bị đẩy xuống mức sàn (ngoại trừ PTL có bước dao động nhỏ), nhưng mức giảm mạnh của phiên sáng vẫn được duy trì và thanh khoản không mấy cải thiện khi bên mua vẫn đang giữ thái độ thận trọng về những thay đổi tại tổng hành dinh - Tập đoàn Dầu khí.

Tuy nhiên, khác với phiên sáng, trong phiên chiều, thị trường đã xuất hiện nhiều hơn những điểm sáng khi lác đác một vài mã ở các nhóm đảo chiều thành công.

Trong nhóm ngân hàng, trong khi 5 mã còn lại đều đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó đầu tàu VCB giảm tới 3,14%, xuống 49.400 đồng, thì CTG lại đảo chiều ngoạn mục khi đóng cửa tăng 1,84%, lên 22.200 đồng với hơn 3 triệu đơn vị được khớp. Tuy nhiên, thanh khoản tốt nhất trong nhóm này vẫn là MBB khi được khớp hơn 5,7 triệu đơn vị và vẫn giữ mức giá như phiên sáng là 15.900 đồng, giảm 1 bước giá so với tham chiếu.

Trong nhóm chứng khoán, chứng khiến sự trở lại của 3 trong 4 mã niêm yết trên HOSE là HCM, SSI và BSI. Trong đó, HCM tăng 0,8%, lên 38.200 đồng, dù có lúc trong phiên giảm 1,85%. SSI cũng hồi phục 0,77%, lên 26.200 đồng với 4,5 triệu đơn vị được khớp, dù có lúc cũng giảm 2,31%.

Cũng thoát khỏi việc bị “vạ lây” bởi nhóm dầu khí chiều nay còn có HPG khi đảo chiều tăng 1%, lên 30.200 đồng. Tuy nhiên, gây ấn tượng nhất trong phiên chiều là OGC.

Dù đang chịu “án” bị kiểm soát đặc biệt và chỉ được giao dịch trong phiên chiều, nhưng OGC lại bất ngờ hút dòng tiền với kế hoạch lợi nhuận năm 2015 khả quan được đưa ra trước đó. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng con tàu OGC sẽ không đắm theo cựu “thuyền trưởng”, mà sẽ dần dần hồi sinh.

Chính vì vậy, bất chấp thị trường đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu dầu khí sau thông tin Chủ tịch PVN bị thôi chức, mà có một số báo đưa tin là có liên quan đến việc đầu tư vào OceanBank, một thành viên cũ của OGC, nhưng OGC lại liên tục duy trì đà tăng trần như 3 phiên trước, dù đà tăng chỉ là 1 bước giá.

Trong phiên hôm nay, dù chỉ được giao dịch trong phiên chiều, nhưng OGC vẫn là mã có thanh khoản tốt nhất sàn với gàn 9,95 triệu đơn vị được khớp và đóng cửa ở mức trần 2.700 đồng.

Ngoài ra, còn phải kể đến các sắc tím đậm khác tại KMR, KSS, HAX, HLG. Trong khi dòng bảo hiểm bị chốt lời và giảm mạnh, trong đó BVH giảm 5,43%, xuống 61.000 đồng, BMI giảm 2,68%, xuống 25.400 đồng, BIC giảm 5,77%, xuống 24.500 đồng, PGI còn đóng cửa ở mức sàn 14.700 đồng.

Tương tự, trên HNX, dòng “P” cũng có mức giảm mạnh, nhưng không mã nào đóng cửa ở mức sàn. Trong đó, giảm mạnh nhất là PVC giảm 4,86%, các mã còn lại như PVS, PGS, PVB, PVE… giảm dưới 2%.

Trong khi đó, SHN lại bị đẩy xuống mức sàn 13.500 đồng với hơn 670.000 đơn vị được khớp và còn dư bán sàn và ATC hơn 250.000 đơn vị.  Trong khi KVC lại suýt chút nữa có phiên đảo chiều ngoạn mục khi từ mức dư bán sàn của phiên sáng vượt qua tham chiếu trong phiên chiều, trước khi đóng cửa giảm nhẹ 1 bước giá.

Nhóm bảo hiểm trên HNX cũng giảm mạnh khi PVI đóng cửa ở mức 19.700 đồng, cách mức sàn 1 bước giá, PTI cũng giảm tới 8,29%, xuống 17.700 đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng hơn 1 triệu đơn vị trên HOSE, nhưng xét về giá trị lại mua ròng nhẹ 14 tỷ đồng. Trên HNX, khối này mua ròng gần 500.000 đơn vị, giá trị mua ròng 8,5 tỷ đồng.

Tin bài liên quan