Ngày Thần Tài, góc nhìn lạc quan về chứng khoán năm 2015

Ngày Thần Tài, góc nhìn lạc quan về chứng khoán năm 2015

(ĐTCK) Sẽ có ba kịch bản cho TTCK 2015. Xác suất xảy ra cao nhất 50% là kịch bản trung bình khi VN-Index dự kiến đạt mức cao nhất trong năm từ 610 – 630 điểm. 

Công ty chứng khoán MB (MBS) mới đưa ra báo cáo về triển vọng kinh tế vĩ mô nói chung và triển vọng về TTCK nói riêng trong năm 2015 thể hiện sự lạc quan nhưng có chọn lọc.

Đối với kinh tế vĩ mô, năm 2015 sẽ là năm kinh tế Việt Nam có sự phục hồi tích cực, cùng với bước hồi phục của kinh tế thế giới. Theo báo cáo trên, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi từ năm 2014 với GDP tăng 5,98% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra ở mức 5,8%. Lạm phát được duy trì ở mức thấp trong nhiều năm là 1,84% giúp NHNN có thể duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ khiến mặt bằng lãi suất giảm 1,5% - 2% so với cùng kỳ, kích thích đầu tư và tiêu dùng.

Bước sang năm 2015, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục khả quan khi mặt bằng lãi suất vẫn được duy trì ở mức thấp giúp khu vực tư nhân có dấu hiệu phục hôì. Thêm vào đó tiến trình tái cơ cấu khu vực nhà nước được thúc đẩy làm gia tăng hiệu quả nền kinh tế cũng như đầu tư từ khu vực FDI hứa hẹn sẽ tăng lên khi một loạt các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam và các đối tác như EU, Hàn Quốc, Nga được ký kết.

Với những trợ lực trên, MBS kỳ vọng GDP sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn với mức tăng từ 6 - 6,2%, lạm phát giao động quanh mức 4% và thị trường ngoại hối ổn định với biên độ tăng tỷ giá VND/USD không quá 2%.

Nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2015 mặc dù tốc độ còn chậm và không đồng đều. Kinh tế Mỹ đang trên đà tăng trưởng cao và tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế thế giới trong năm 2015. Trong khi đó, tăng trưởng chậm của khu vực châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ kìm hãm đà tăng chung này. Theo dự báo của IMF, GDP toàn cầu năm 2015 – 2016 tăng trưởng lần lượt vào khoảng 3,5% và 3,7%, cao hơn khoảng 0,2% -0,4% so với mức 3,3% trong năm 2014.

Chính triển vọng kinh tế vĩ mô lạc quan là nền tảng củng cố cho sự hồi phục của TTCK. Theo báo cáo của MBS, sẽ có ba kịch bản cho TTCK 2015. Xác suất xảy ra cao nhất 50% là kịch bản trung bình khi VN-Index dự kiến đạt mức cao nhất trong năm từ 610 – 630 điểm. Giá trị giao dịch trung bình cả 2 sàn khoảng 3000 tỷ và số lượng cổ phiếu giao dịch là 210 triệu CP/phiên ở cả hai sàn.

Như vậy, dựa theo kịch bản xảy ra với xác suất lớn nhất, MBS dự báo năm 2015, VN-Index sẽ tăng khoảng 14,6% từ mức cuối năm 2014.

Trên nền tảng phân tích kinh tế vĩ mô và TTCK, MBS cho rằng dòng tiền sẽ tìm đến các ngành cụ thể có yếu tố tạo tiềm năng tăng giá cổ phiếu trong năm 2015 như một số cổ phiếu ngành bất động sản, xây dựng, hạ tầng. Bên cạnh các cổ phiếu trên, cổ phiếu của nhóm ngân hàng đầu ngành (VCB, BID, CTG, MBB) đang và sẽ tiếp tục là tâm điểm quan trọng nhất trong năm 2015 sau mấy năm không được thị trường chú ý.

Theo MBS, 2015 là năm đánh dấu sự trở lại của nhóm cổ phiếu “vua” này.

Tin bài liên quan