Khối ngoại mua ròng 1,6 tỷ USD cổ phiếu

Khối ngoại mua ròng 1,6 tỷ USD cổ phiếu

(ĐTCK) Theo cập nhật của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, gần đây Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 lên mức 6,8%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với con số dự báo được đưa ra trong tháng 4/2018. 

Dự báo tích cực này cộng với trong tháng 4 - 5/2018, mặt bằng giá nhiều cổ phiếu giảm mạnh đã tạo lực hút mới với dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, diễn biến giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài khá tích cực. Sau khi giảm bán ròng trước đó, 2 tuần đầu tháng 6/2018, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng, với giá trị gần 4 triệu USD cổ phiếu và 10,4 triệu USD trái phiếu.

Lũy kế từ đầu năm 2018 đến trung tuần tháng 6 này, khối ngoại mua ròng hơn 1,73 tỷ USD trên thị trường chứng khoán chính thức, trong đó gồm 1,6 tỷ USD cổ phiếu, 135 triệu USD trái phiếu.

Tin bài liên quan