Khối ngoại bất ngờ bán mạnh CNG trong phiên 6/5

(ĐTCK) Thị trường tiếp tục ảm đảm khiến giao dịch nhà đầu tư nước ngoài vẫn thận trọng với xu thế mua ròng nhẹ. Đáng chú ý trong phiên 6/5 chính là khối này  bán mạnh cổ phiếu CNG.
Khối ngoại bất ngờ bán mạnh CNG trong phiên 6/5

Mặc dù lực bắt đáy tăng mạnh về cuối phiên chiều đã giúp nhiều mã hồi xanh, các chỉ số cũng hãm bớt đà rơi, nhưng với những biến động lớn đang diễn ra thì dòng tiền này chỉ đủ vớt vát chút tâm lý đang xuống thấp của nhà đầu tư, chứ chưa đủ để giúp thị trường có phiên đảo chiều ngoan mục. Tâm lý thận trọng vẫn theo sát diễn biến thị trường khiến thanh khoản chỉ nhích nhẹ so với phiên giao dịch trước. Trong đó, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục khá dè dặt.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 5.293.600 đơn vị, trị giá 190,14 tỷ đồng và bán ra 4.822.080 đơn vị, trị giá 172,5 tỷ đồng. Qua đó, khối này mua ròng 471.520 đơn vị, trị giá tương ứng 17,63 tỷ đồng.

GAS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị với hơn 35,13 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 363.120 đơn vị. Trong khi phiên trước, GAS chỉ được mua ròng hơn 4,6 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu DPM được khối ngoại khá săn đón trong phiên 5/5 với giá trị mua ròng dẫn đầu sàn HOSE đạt gần 11 tỷ đồng, thì sang phiên giao dịch này đã giảm đáng kể. Khối ngoại chỉ còn mua ròng hơn 6.000 cổ phiếu DPM với giá trị chưa tới 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, ITA vẫn là mã được mua ròng mạnh nhất với 635.700 đơn vị, trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Trong khi đó, cặp đôi VIC và HAG tiếp tục bị khối ngoại bán ròng mạnh với giá trị lần lượt đạt 15,15 tỷ đồng và 13,62 tỷ đồng.

Điểm bất ngờ trong giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trong phiên 6/5 chính là lực cung mạnh đối với CNG. Khối ngoại đã bán ròng mạnh nhất CNG với khối lượng 899.100 đơn vị, trị giá hơn 34,97 tỷ đồng. Chính áp lực bán ra của khối ngoại tăng mạnh khiến có thời điểm CNG bị kéo giảm sàn.

CNG là cổ phiếu ít khi nằm trong danh mục mua - bán của nhà đầu tư nước ngoài. Theo thống kê, trong hơn 1 tháng trở lại đây, khối ngoại thực hiện bán ròng CNG 5 phiên, trong đó, phiên bán ròng lớn nhất khối lượng bán chỉ đạt hơn 4.000 đơn vị và nhỏ nhất là 50 đơn vị. Và phiên 6/5 chính là phiên bán ròng thứ 6 trong tháng và cũng là phiên bán ròng lớn nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 1.410.700 đơn vị, trị giá 20,32 tỷ đồng và bán ra 497.807 đơn vị, trị giá gần 7 tỷ đồng. Qua đó, khối này mua ròng 912.893 đơn vị, giá trị tương ứng 13,32 tỷ đồng.

Trong đó, PVS vẫn dẫn đầu về giá trị mua ròng với gần 6,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 275.200 đơn vị. Xét về khối lượng thì PVX là mã được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 319.400 đơn vị, trị giá 1,47 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, AAA cũng được mua ròng khá mạnh với 200.000 đơn vị, trị giá 3,59 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, SCR là mã bị bán ròng mạnh nhất đạt 140.000 đơn vị, trị giá 1,11 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung trên cả hai sàn trong phiên 6/5, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1.384.413 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 30,95 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% về lượng và 72,52% về giá trị so với phiên giao dịch trước.

Tin bài liên quan